Vụ mất mạng vì điếu thuốc lá: Đã bắt được hung thủ

14/11/2011 18:22
Nam Phong
(GDVN) - Hai đối tượng trực tiếp gây án là Đỗ Văn Hải, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991,cùng trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Như trước đó báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 9/11 tại khu cổng phụ chợ đêm SV vì xin... điếu thuốc lá, anh Phạm Minh Toàn bị đâm chết.

Cơ quan CSĐT, CA quận Cầu Giấy vừa cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp gây án là Đỗ Văn Hải, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991,cùng trú tại Thủy Nguyên Hải Phòng. 5 đối tượng có hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Hải và Thắng tại cơ quan CA.
Hải và Thắng tại cơ quan CA.

5 đối tượng bao gồm: Nguyễn Thị Lan Hương (Sinh năm 1978, trú xóm 1B Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN); Bùi Thị Trang (Sinh năm 1993, trú tại Phú Cường, Tân Lạc, Hoà Bình); Bùi Thị Hân (SN 1991, cùng địa chỉ với Trang); Chu Anh Tài (Sinh năm 1971, trú xóm 4B Cổ Nhuế, Từ Liêm) và Chu Văn Trường (Sinh năm 1985, trú tại xóm 1B Cổ Nhuế).

Tại cơ quan CA, Thắng khai, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9/11, Thắng cùng hai bạn gái đến quán nước của vợ chồng anh Toàn tại khu vực sát vỉa hè chợ Sinh viên Dịch Vọng. Tại đây, Thắng mua 1 bao thuốc để hút và đặt bao thuốc trên bàn. Một lúc sau, anh Toàn đến quán bán hàng và rút điếu thuốc của Thắng vì nghĩ đây là hàng của quán. Thấy vậy, Thắng phản ứng dữ dội và tỏ ý không hài lòng.

Tang vật mà Thắng và Hải đã sử dụng để giết anh Toàn.
Tang vật mà Thắng và Hải đã sử dụng để  giết anh Toàn.

Sau khi thanh toán tiền, Thắng gọi ngay cho Hải với ý nhờ Hải đến “xử lý” xích mích. Hai đối tượng này hẹn nhau ở một quán nước trước cửa đại học Điện lực, chuẩn bị hung khí rồi bắt taxi quay lại tìm anh Toàn.

Đến địa điểm xảy ra cãi vã, khi thấy anh Toàn đi ra, lập tức Thắng chửi bới và lao vào dùng gậy sắt 3 khúc đánh anh Toàn. Hoảng sợ, anh Toàn bỏ chạy và nhặt 1 khúc mía để chống trả. Tuy nhiên, trong lúc bỏ chạy, chủ quán nước lại bị vấp ngã và bị Hải rút dao bấm đâm 5 nhát vào vùng ngực và bụng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hai đối tượng trên đã bỏ trốn. Đến chiều ngày 11/11, cả hai đã bị bắt giữ tại nhà nghỉ Biển Nhớ, ngõ 12, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Nam Phong