Nhiều trường đại học tích cực ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống COVID-19

20/06/2021 17:23
Thùy Linh
GDVN- Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhiều trường đại học đã đóng góp vào quỹ vaccine và công tác chống dịch Covid-19.

Xác nhận với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, ngày 19/6, nhà trường đã trao 200 triệu đồng đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống Covid-19 và chi 8 tỷ đồng thông qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mua khoảng 40.000 liều vaccine tiêm cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên. Toàn bộ số tiền này được trích từ ngân sách của trường.

Nhà trường tin tưởng toàn dân sẽ sớm được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí trong bối cảnh các cơ quan, ban ngành đang nỗ lực tiếp cận nguồn vaccine.

Thay vì chờ đợi, lãnh đạo trường quyết định chủ động mua và tiêm vaccine cho giảng viên, nhân viên, sinh viên để sớm đưa các hoạt động dạy và học của nhà trường trở lại bình thường.

Đây cũng là cách mà nhà trường ủng hộ công cuộc chống dịch chung cho thành phố Hà Nội và cả nước.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân chi 8,2 tỷ đồng để hưởng ứng chương trình tiêm vaccine và công tác chống dịch Covid-19. (ảnh: NTCC)

Trường Đại học Kinh tế quốc dân chi 8,2 tỷ đồng để hưởng ứng chương trình tiêm vaccine và công tác chống dịch Covid-19. (ảnh: NTCC)

Ông Nghĩa chia sẻ thêm, ngân sách của nhà trường đang eo hẹp và khó khăn khi vừa dành 23 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên học online trong mùa dịch và đã 3 năm liền không tăng học phí trong khi vẫn phải đầu tư công nghệ, máy móc để dạy học online. Nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết tâm dành thêm 8 tỷ đồng mua vaccine để đảm bảo sức khỏe cho người học và giảng viên, cán bộ, nhân viên.

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam với tốc độ lây lan nhanh và chưa có dấu hiệu ngừng gia tăng số lượng ca nhiễm những ngày gần đây đã gây ra những thiệt hại không nhỏ tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong việc ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19, xác định trách nhiệm với quốc gia và xã hội, nhiều trường đại học đã phát động các cá nhân, đơn vị trong trường quyên góp ủng hộ để có thêm nguồn lực bảo đảm an toàn hơn về đời sống và sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cụ thể, chỉ trong 3 ngày phát động, tổng số tiền cán bộ, nhân viên Trường Đại học Thương mại ủng hộ được chuyển tới Công đoàn Nhà trường đã lên tới 200 triệu đồng. Ngày 17/6/2021 tại trụ sở Bộ Tài chính, Phó giáo sư Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và Phó giáo sư Nguyễn Viết Thái – Chủ tịch Công đoàn Trường đã thay mặt cán bộ giảng viên Trường Đại học Thương mại chuyển số tiền 200.000.000 đồng tới Ban quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Trường Đại học Thương mại chuyển số tiền 200.000.000 đồng tới Ban quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 (ảnh: NTCC)

Trường Đại học Thương mại chuyển số tiền 200.000.000 đồng tới Ban quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 (ảnh: NTCC)

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Phó giáo sư Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết các hoạt động, chính sách của Nhà trường nhằm hỗ trợ sinh viên tại vùng dịch; tạo điều kiện tốt nhất để việc học tập của các em không bị gián đoạn.

Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh, với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, toàn thể viên chức, người lao động, người học Trường Đại học Thương mại sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội về phòng chống dịch.

Trước đó, nhằm góp phần hỗ trợ vật tư y tế, đảm bảo sức khỏe nhân dân và cộng đồng, cùng với cả nước hướng tới mặt trận tuyến đầu phòng chống Covid 19, đại diện nhà trường đã trao tặng 10.000 chiếc khẩu trang N95 trị giá 100.000.000 đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh; trao tặng 1000 bộ kit xét nghiệm Covid 19 trị giá 135.000.000 đồng tới Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang; chuyển khoản 100 triệu đồng tới các Bác sĩ, y sĩ, y tá làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Cũng trong ngày 17/6/2021, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã trao 602.213.125 đồng tới Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, ủng hộ Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường chia sẻ, đóng góp một phần thu nhập của mình để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã trao 602.213.125 đồng tới Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, ủng hộ Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. (ảnh: NTCC)

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã trao 602.213.125 đồng tới Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, ủng hộ Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. (ảnh: NTCC)

Chưa kể, trước đó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có nhiều phát minh, sáng chế phòng, chống dịch Covid-19 như Kit thử nhanh virus, cáng cách ly áp lực âm, buồng áp lực dương, mũ thở khí tươi, buồng khử khuẩn toàn thân di động, máy thở... thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao của sinh viên, giảng viên, cán bộ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vì cộng đồng, cùng cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân.

Chỉ sau mấy ngày phát động, tổng số tiền ủng hộ mà các cá nhân, đơn vị chuyển về Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tính tới ngày 11/6 đã lên tới 727.733.000 đồng.

Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ảnh: NTCC)

Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ảnh: NTCC)

Không chỉ tham gia ủng hộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều đơn vị còn thực hiện các hình thức quyên góp khác như ủng hộ Quỹ Vaccine chống Covid-19 của Chính phủ, kêu gọi phát động ủng hộ vật tư y tế,… như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ Vaccine chống Covid - 19 của Chính phủ hay Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ủng hộ Quỹ 10 triệu đồng, Công đoàn Viện Trần Nhân Tông đã phát động chương trình "Ủng hộ Bệnh viện K chống dịch covid-19".

Công đoàn Viện đã vận động và chuyển ủng hộ Bệnh viện K: 50 hộp khẩu trang N95; 120 chai nước sát khuẩn; 60 bộ quần áo bảo hộ cấp 4 (loại màu trắng); 100 tấm kính chắn giọt bắn tiêu chuẩn; 10 nhiệt kế điện tử; 200 bộ quần áo bảo hộ (loại màu xanh); 50 hộp khẩu trang y tế.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Thùy Linh