Hà Nội: Một phụ nữ bị thôi miên lừa lấy vàng

15/11/2011 16:07
Hải Phong
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/11 tại xã Hát Môn, Phúc Thọ (Hà Nội).
Ngày 15/11, CA huyện Phúc Thọ nhận tin báo về việc tại quán may đo quần áo của bà Mai Thị Hường, ở cụm 4, Hát Môn, Phúc Thọ, xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 14/11, có hai thanh niên đi xe mô tô đến quán may của bà Hường hỏi mua quần áo. Sau khi một người mua xong quần áo, người còn lại hỏi đi vệ sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Bà Hường hướng dẫn người đó đi đến khu vệ sinh và như bị thôi miên, bà Hường tự nguyện vào trong nhà mở tủ lấy một số tài sản đưa cho đối tượng này. Tài sản bị lừa gồm 4 cây vàng SJC và 36 triệu đồng.

Sau đó, cả hai đối tượng chào bà Hường và lên xe máy tẩu thoát. Công an huyện Phúc Thọ đang điều tra vụ việc.

Hải Phong