Tàu ngầm tàng hình tối tân nhất của Anh bắn thử thành công tên lửa Mỹ

16/11/2011 15:36
Đình Phương (theo Navy)
(GDVN) - Trang tin của Hải quân Mỹ cho biết hôm 15/11/2011 vừa qua, tàu ngầm tàng hình hiện đại nhất của Hải quân Hoàng gia Anh - HMS Astute xuất phát từ một căn cứ ở bang Georgia đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa hành trình nặng hơn 1000 kg do Mỹ sản xuất.
Trước đó vài tuần, tàu ngầm nguyên tử HMS Astute của Hải quân Hoàng gia Anh đã khởi hành đến Mỹ để thử nghiệm lắp đặt và sử dụng hệ thống tên lửa Tomahawk do Mỹ chế tạo.
Trước đó vài tuần, tàu ngầm nguyên tử HMS Astute của Hải quân Hoàng gia Anh đã khởi hành đến Mỹ để thử nghiệm lắp đặt và sử dụng hệ thống tên lửa Tomahawk do Mỹ chế tạo.
Sau khi đến Mỹ, tàu ngầm tàng hình HMS Astute đã cập căn cứ hải quân trên Vịnh King, bang Georgia.
Sau khi đến Mỹ, tàu ngầm tàng hình HMS Astute đã cập căn cứ hải quân trên Vịnh King, bang Georgia.
Tên lửa Tomahawk được bắn đi từ tàu ngầm HMS Astute có trọng lượng 1.300 kg với cơ cấu phóng ống. Tốc độ của tên lửa sau khi rời bệ phóng là 885 km/giờ.
Tên lửa Tomahawk được bắn đi từ tàu ngầm HMS Astute có trọng lượng 1.300 kg với cơ cấu phóng ống. Tốc độ của tên lửa sau khi rời bệ phóng là 885 km/giờ.
Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hiệu quả đạt hơn 1000 dặm.
Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hiệu quả đạt hơn 1000 dặm.
Đình Phương (theo Navy)