Gặp mặt nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên

21/10/2021 14:03
Thu Giang
GDVN- Sáng 20/10, Giáo sư Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã gặp mặt 55 nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021), sáng ngày 20/10, Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã gặp mặt 55 nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên.

Cùng dự buổi gặp mặt còn có Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng của Đại học.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên nói riêng cũng như của ngành giáo dục thời gian qua.

Dù ở các lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau, đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên đã luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình, từng bước khẳng định vai trò, vị thế to lớn của phụ nữ trong đời sống xã hội.

Đồng chí Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, mỗi nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục phấn đấu, tự tin, sáng tạo để khẳng định bản thân, nỗ lực cống hiến hơn nữa trong công tác; đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực để quy hoạch vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 10/2021 tổng số cán bộ nữ cán bộ đảng viên trong toàn Đại học Thái Nguyên là 1.762/3.038 (chiếm 58%) trong đó: 258 nữ đảng viên giữ chức vụ chi ủy viên, đảng ủy viên (Trường Đại học sư phạm: 42, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh: 28, trường Đại học Khoa học: 22, trường Đại học Y Dược: 36, Trường Đại học Nông Lâm: 31, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông: 14, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: 27, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật: 17, các trung tâm, cơ quan Đại học Thái Nguyên: 41).

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học phát biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học phát biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt

Trong thời gian qua, Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên đã quan tâm đến quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ, nhiều nữ cán bộ đã và đang giữ trọng trách quản lý ở các cấp, cụ thể: Lãnh đạo đơn vị: 04 người; cán bộ quản lý cấp trưởng phòng/khoa: 81 người và cán bộ quản lý cấp phó phòng/khoa là 113 người.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nữ cán bộ viên chức trong toàn Đại học đã nghiên cứu và đạt được những thành tích đáng kể.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài trên có giá trị thực tiễn trong công tác giảng dạy, chuyển giao công nghệ phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Trong năm 2020, số đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước của nữ cán bộ là 07/15 đề tài (chiếm 46,5%), đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ là 07/20 đề tài (chiếm 35,0%), số bài báo của cán bộ nữ trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI là 94/236 bài báo (chiếm 39,8%); danh mục Scopus là 57/211 bài báo (chiếm 27%).

Tiến sĩ Bùi Thị Hương Giang – Phó trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại chia sẻ tại buổi gặp mặt

Tiến sĩ Bùi Thị Hương Giang – Phó trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại chia sẻ tại buổi gặp mặt

Tỷ lệ cán bộ nữ chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ trở lên chiếm 48,08%, bài cáo khoa học quốc tế cán bộ nữ chiếm 36,5%.

Với tỷ lệ chiếm gần 60%, các nhà khoa học nữ của Đại học Thái Nguyên đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước.

Đặc biệt, Đại học Thái Nguyên, trong 10 năm trở lại đây có 01 nữ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, 03 nhà khoa học nữ được trao giải thưởng Kovalevskaya.

Về công tác hợp tác quốc tế, Đại học Thái Nguyên đã cử được 3.029 lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên đi công tác và học tập ở nước ngoài, trong đó có 313 cán bộ đi học tiến sĩ, 191 cán bộ đi học thạc sĩ, 1.206 sinh viên đi học đại học, ngoại ngữ, thực tập ngắn hạn (trong đó 640 nữ sinh viên, chiếm khoảng 53%).

Đón tiếp 3.630 lượt khách quốc tế đến làm việc, trong đó có 289 lượt nhà khoa học, chuyên gia đến giảng dạy (112 nữ nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài, chiếm khoảng 39%). Thu hút được 2.136 sinh viên từ 16 nước đến học tập (khoảng 1.275 nữ sinh viên chiếm khoảng 59%).

Với những thành tích đã đạt được, từ năm học 2019-2020 đến 2020-2021 đã có nhiều các tập thể và cá nhân nữ đã được các cấp chính quyền và công đoàn khen thưởng, cụ thể: 05/09 nữ cán bộ được vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và đang đề nghị 06; 118 nữ cán bộ được tặng và đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ; (có 46 người đang đề nghị); 05 nữ cán bộ được nhận Bằng khen cấp Tỉnh; 196 nữ cán bộ được Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen; 01 nữ được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Trong không khí ấm cúng của buổi gặp mặt, các nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên đã cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đến chị em phụ nữ.

Qua đó, các cô, các chị cũng đã bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ của Đại học và các đơn vị thành viên; đào tạo, bổ sung, ưu tiên tạo điều kiện cho chị em được phấn đấu, phát triển và ngày càng có nhiều chị em được bổ nhiệm để đóng góp cho sự phát triển của Đại học.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng hoa, quà chúc mừng các nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng hoa, quà chúc mừng các nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên

Nhân dịp này, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã trao tặng những bó hoa tươi thắm và các phần quà ý nghĩa chúc mừng nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên.

Thu Giang