Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trường Đại học Văn Lang qua đời

10/11/2021 10:06
Thùy Linh
GDVN- Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng gia quyến Nhà giáo Bùi Quang Độ cũng như Trường Đại học Văn Lang.

Thông tin từ Trường Đại học Văn Lang cho biết, ngày 09/11/2021 (tức ngày 05 tháng Mười năm Tân Sửu), nhà giáo, kỹ sư Bùi Quang Độ - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn Lang, đã từ trần, hưởng thọ 76 tuổi.

Thầy Bùi Quang Độ, sinh ngày 01/7/1946 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông tham gia công tác giáo dục từ năm 1970, với vai trò giảng viên tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ năm 1972, thầy Bùi Quang Độ gia nhập quân ngũ; sau đó xuất ngũ với quân hàm Thiếu tá (năm 1985). Sau khi rời quân ngũ, kỹ sư Bùi Quang Độ tham gia công tác trong lĩnh vực điện tử - tin học, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện tử Tin học Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Tin học GEN Pacific,…

Năm 1993, những người sáng lập đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang, dẫn dắt là ông Nguyễn Đắc Tâm, đã mời kỹ sư Bùi Quang Độ tham gia mở Trường.

Năm 2016, nhà giáo Bùi Quang Độ chúc mừng nữ Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang - Phó giáo sư Trần Thị Mỹ Diệu (ảnh: vanlanguni.edu.vn)

Năm 2016, nhà giáo Bùi Quang Độ chúc mừng nữ Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang - Phó giáo sư Trần Thị Mỹ Diệu (ảnh: vanlanguni.edu.vn)

Với “bàn tay nhóm lửa” của kỹ sư Bùi Quang Độ, ông Nguyễn Đắc Tâm, Tiến sĩ Phạm Khắc Chi (Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang), lần lượt nhiều nhà trí thức thời bấy giờ đã tham gia vào xây ngôi trường.

Ngày 27/1/1995, Trường Đại học Văn Lang chính thức được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập, là một trong những đại học tư thục đầu tiên của cả nước.

Từ lúc lấy văn phòng Công ty Gen Pacific của mình làm trụ sở đầu tiên của Trường Đại học dân lập Văn Lang (năm 1995), cho đến một Đại học Văn Lang bề thế hôm nay, kỹ sư Bùi Quang Độ đã gắn bó và vạch ra đường hướng, chiến lược phát triển cho hầu hết bước đi của Trường Đại học Văn Lang. Thầy đảm nhiệm các vai trò quan trọng hàng đầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường (tháng 3/1995 – 10/1997), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường (10/1997 – 03/2020), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Giáo dục Văn Lang (03/2017 – 11/2020), Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trường Đại học Văn Lang.

Nhà giáo Bùi Quang Độ nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Văn Lang, tháng 11/2020 (ảnh: vanlanguni.edu.vn)

Nhà giáo Bùi Quang Độ nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Văn Lang, tháng 11/2020 (ảnh: vanlanguni.edu.vn)

Với 45 năm tuổi Đảng, kỹ sư Bùi Quang Độ cũng đồng thời giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn Lang 2 nhiệm kỳ (2010 – 2020).

Sự quyết đoán và tầm nhìn của kỹ sư Bùi Quang Độ trong những năm đầu xã hội hóa giáo dục của nước nhà đã đặt nền móng cho sự phát triển của Trường Đại học Văn Lang, mà đến hôm nay, nhiều giá trị đã được minh chứng.

Thông tin tang lễ nhà giáo, kỹ sư Bùi Quang Độ:

Lễ nhập quan vào lúc 11giờ 00 ngày 9/11/2021 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Tân Sửu). Linh cữu được quàn tại tư gia: số 3, đường số 1 (Thống Nhất), phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ động quan vào lúc 6 giờ 20 phút, ngày 12.11.2021 (nhằm ngày 8 tháng 10 năm Tân Sửu). Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thùy Linh