Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam thành lập “Điểm hiến máu cố định”

10/11/2021 18:05
PHẠM LINH
GDVN- Những năm qua, Trường Đại học Hàng Hải triển khai hiệu quả mô hình hiến máu tình nguyện, thành lập “Điểm hiến máu cố định” trường học đầu tiên của thành phố.

Ngày 10/11, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố và Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tại Điểm hiến máu cố định”.

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phát động sinh viên, cán bộ, giảng viên tham gia hiến máu tại "Điểm hiến máu cố định" đặt tại trường (Ảnh: CTV)

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phát động sinh viên, cán bộ, giảng viên tham gia hiến máu tại "Điểm hiến máu cố định" đặt tại trường (Ảnh: CTV)

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các bạn tình nguyện viên tăng cường thêm hiểu biết về kiến thức hiến máu cũng như các kỹ năng trong công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt là công tác tuyên truyền về “Điểm hiến máu cố định” tại trường, góp phần hình thành thói quen hiến máu, đồng thời phát triển hoạt động hiến máu theo hướng bền vững.

Tham dự hội nghị có bà Cao Thị Phượng - Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố; ông Hoàng Văn Phóng - Giám đốc trung tâm huyết học và truyền máu - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Đại biểu tham gia hội nghị (Ảnh: Phương Linh)

Đại biểu tham gia hội nghị (Ảnh: Phương Linh)

“Điểm hiến máu cố định” là một trong những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế của thành phố. Đặc biệt, trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Tại đây, sinh viên cùng cán bộ, giảng viên nhà trường có thể thường xuyên hiến máu để không chỉ vào ngày hội chính mà hằng tuần, hơn 14.000 sinh viên, cán bộ giảng viên có thể thường xuyên, luân phiên hiến máu.

Đồng thời, thông qua việc khám sức khỏe, xét nghiệm trước hiến máu góp phần phát hiện sớm bệnh tật, quan tâm chăm sóc sức khỏe của sinh viên, cán bộ, giảng viên nhà trường.

Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phát biểu (Ảnh: Phương Linh)

Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phát biểu (Ảnh: Phương Linh)

Đại diện Hội chữ thập đỏ thành phố cùng trường Đại học Hàng hải Việt Nam cắt băng khai trương "Điểm hiến máu cố định" (Ảnh: CTV)

Đại diện Hội chữ thập đỏ thành phố cùng trường Đại học Hàng hải Việt Nam cắt băng khai trương "Điểm hiến máu cố định" (Ảnh: CTV)

Phát biểu khai trương “Điểm hiến máu cố định”, Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nhấn mạnh: “Hiến máu là trách nhiệm thiêng liêng đối với xã hội, là tình yêu đối với cộng đồng, với những người xung quanh mình.

Trong những năm qua, Trường Đại học Hàng Hải rất tự hào về mô hình hiến máu tình nguyện của nhà trường.

Chúng tôi được Hội chữ thập đỏ thành phố tin tưởng đặt Điểm hiến máu cố định tại trường.

Điểm hiến máu này sẽ phát huy hiệu quả và trở thành điểm nhấn trong hoạt động thiện nguyện, hoạt động cộng đồng của sinh viên nhà trường.

Sinh viên, lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội chữ thập đỏ, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố trong công cuộc vận động “Hiến máu cứu người”.

Sinh viên khám sàng lọc trước khi tham gia hiến máu (Ảnh: Phương Linh)

Sinh viên khám sàng lọc trước khi tham gia hiến máu (Ảnh: Phương Linh)

Sinh viên hào hứng tham gia hiến máu cứu người (Ảnh: Phương Linh)

Sinh viên hào hứng tham gia hiến máu cứu người (Ảnh: Phương Linh)

Đại diện Hội chữ thập đỏ thành phố cùng ban giám hiệu nhà trường động viên các tình nguyện viên hiến máu (Ảnh: Phương Linh)

Đại diện Hội chữ thập đỏ thành phố cùng ban giám hiệu nhà trường động viên các tình nguyện viên hiến máu (Ảnh: Phương Linh)

Em Nguyễn Tòng Nhất tham gia hiến máu lần thứ 11 (Ảnh: Phương Linh)

Em Nguyễn Tòng Nhất tham gia hiến máu lần thứ 11 (Ảnh: Phương Linh)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, em Nguyễn Tòng Nhất – sinh viên Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tham gia hiến máu lần thứ 11 cho biết: “Hoạt động hiến máu tình nguyện là hoạt động vô cùng ý nghĩa và nhân văn.

Trong một lần, người trong gia đình em không may mắn bị tai nạn và cần được hiến máu.

Lúc đấy, em hiểu được sự quan trọng của việc hiến máu. Ngay khi tròn 18 tuổi và đủ điều kiện em đã tích cực tham gia hiến máu với mong muốn giúp đỡ, cứu sống được nhiều người".

PHẠM LINH