Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 18/11/2011

18/11/2011 20:36
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN)- Bom nổ ở đê bao Bangkok; bốn em nhỏ thiệt mạng ở Afghanistan; Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc can thiệp quân sự tại Syria...
1. Hôm qua (17/11), 138 triệu phú Mỹ đã kéo đến Đồi Capitol để đòi quốc hội đánh thêm thuế thu nhập của họ... “vì lợi ích quốc gia”. Theo CNN, các triệu phú này muốn quốc hội bãi bỏ luật cắt giảm thuế đối với người giàu vốn đã tồn tại từ thời tổng thống George W. Bush, một luật thuế mà dân chúng Mỹ đã quá bức xúc khi mô tả nó là “đã quá nuông chiều” tầng lớp giàu có ở Mỹ.(Tiền Phong/CNN)
2. Một thiết bị nổ tối qua được ném vào đám đông đang cố đắp lại đoạn đê chắn lũ bằng bao cát bị vỡ ở quận ngoại ô phía bắc thủ đô của Thái Lan làm 6 người bị thương. Những mảnh vụn đã tìm thấy cho là của một viên gạch được gắn thuốc súng. Cảnh sát nhận định vụ việc này nhằm mục đích tạo nên sự đối đầu giữa những người dân sinh sống ở cả hai bờ của con đê chắn lũ. Hiện các cảnh sát chống bạo động của thủ đô Bangkok đã được điều tới đây để đảm bảo an ninh.(Vnexpress)
3. Tổng thống Mexico Felipe Calderon vào hôm 17/11 đã công bố người giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ của nước này là Alejandro Poire, một tuần sau khi người tiền nhiệm của Poire là Francisco Blake thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Nội vụ Mexico, ông Poire từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong bộ này, trong đó có chức Giám đốc Trung tâm Điều tra và An ninh quốc gia Mexico (CISEN) mà ông Poire nắm giữ từ tháng 9/2010.(Thanh niên/Reuters)
4. Trong một quyết định gây sốc, các thẩm phán ngày 17/11 tuyên bố cựu Bộ trưởng Xã hội và Y tế Ieng Thirith, nữ lãnh đạo duy nhất của chế độ Khmer Đỏ bị buộc tội diệt chủng tại Tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ (ECCC) do LHQ bảo trợ, hiện không đủ sức khỏe để hầu tòa và sẽ được trả tự do. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày trước khi ECCC nghe những lời biện hộ mở đầu tại phiên xét xử chung giữa bà Ieng Thirith cùng ba bị cáo khác, và sau khi các chuyên gia chẩn đoán bà Ieng Thirith (79 tuổi) mắc chứng mất trí nhớ.(Tuổi trẻ)
5. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người ở trong tình trạng nguy kịch khi lửa bùng phát tại nhà dưỡng lão ở Sydney hôm nay. Các điều tra viên về tội phạm giết người và phóng hỏa đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy. Tuy nhiên, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian bởi cảnh sát cần thu thập được tất cả các chứng cứ pháp lý. Ngọn lửa đã được dập tắt nhưng một phần mái của nhà dưỡng lão bị sập khiến việc dọn dẹp hiện trường ngay lúc này trở nên nguy hiểm.(Vnexpress)
6. Ngày 17/11, các quan chức ba nước Mỹ - Nhật – Hàn đã họp bàn nhằm hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp có Cục trưởng phụ trách châu Á – Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuku Sugiyama, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell và Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc, ông Lim Sung-nam. Các nước kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện những động thái bày tỏ thiện chí như đình chỉ chương trình làm giàu uranium, cho các chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vào thanh sát.(VOV)
7. Theo tin từ Kabul, ngày 18/11, ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan, giáp giới với Pakistan, bốn em nhỏ đã thiệt mạng do một quả bom phát nổ khi các em đang chơi gần nhà. Người phát ngôn tỉnh trưởng tỉnh Nanagaha khẳng định vụ đánh bom trên là có chủ ý và ngoài bốn trẻ em bị thiệt mạng còn sáu người khác bị thương nhẹ. Theo Liên hợp quốc, số dân thường thiệt mạng do bạo lực trong sáu tháng đầu năm 2011 đã tăng 15%, lên tới 1.462 người và 80% là nạn nhân trong các vụ bạo lực của lực lượng nổi dậy.(Vietnamplus)
8. Người biểu tình "Chiếm Phố Wall" hôm qua đổ ra khắp các đường phố ở Mỹ, đánh dấu hai tháng kể từ khi phong trào nổ ra và quyết không lùi bước. Hàng trăm người bị bắt, phần lớn là ở New York. Phong trào "Chiếm phố Wall" bùng phát từ New York ngày 17/9, với khẩu hiệu chống lại "giới doanh nghiệp tham lam" cùng sự lo lắng trước nền kinh tế đang lung lay của nước Mỹ. Phong trào nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng và lan rộng khắp nước Mỹ, rồi trở thành một phong trào toàn cầu.(Vnexpress/AFP)
9. Sáng sớm 18/11, ít nhất 12 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất trong một vụ sập hầm than tại một khu vực ở Khu tự trị Nội Mông, phía Bắc của Trung Quốc. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các tai nạn trong hoạt động khai thác than tại Trung Quốc thời gian gần đây. Giới chức địa phương cho biết, vụ việc xảy ra tại một mỏ than cách trung tâm thành phố Hồi Hột 350 km về phía đông Bắc. Cơ sở khai thác này hoạt động có phép và thuộc tập đoàn than Xilin Gol League. Hiện các phương tiện cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người bị nan vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất.(HNM)
10. Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đang xem xét lời khẩn cầu của phe đối lập Syria đề nghị đất nước láng giềng can thiệp quân sự nhằm bảo vệ thường dân trước sự đàn áp của lực lượng an ninh Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu không bác bỏ lời đề nghị của phe đối lập Syria, song Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết bất đắc dĩ mới phát động một chiến dịch quân sự nhắm vào Syria. (Thanh niên/AFP)
11. Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, đã yêu cầu quân đội đưa hàng ngàn binh sĩ thuộc Lực lượng bảo vệ quốc gia xuống đường để chống lại tội phạm bạo lực đang lan rộng ở nước này. Số binh sĩ trên, được gọi là Lực lượng bảo vệ nhân dân, sẽ tuần tra ở thủ đô Caracas cũng như tại hai bang Vargas và Miranda lân cận. Lực lượng bảo vệ nhân dân sẽ đảm bảo an ninh trên các con đường của Venezuela, tăng cường cuộc chiến chống tội phạm và đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Các quan chức nói lực lượng này sẽ có tổng cộng 3.650 binh sĩ.(Tuổi trẻ/AP)



Đình Phương (Tổng hợp)