Bắt giam nguyên thượng úy CSGT nhận hối lộ

19/11/2011 06:22
T.B
(GDVN) -Thượng úy cảnh sát giao thông Đức được một vài “cò” nhờ giải cứu những chiếc xe vi phạm rồi hưởng tiền “hoa hồng”.

Ngày 18/11 nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự Quản lý kinh tế và chúc vụ (PC46) công an TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Huỳnh Minh Đức (nguyên thượng úy CSGT công an quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi “nhận hối lộ”.

Đồng thời cơ quan công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành các lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Tôn Thất Hòa, Giám đốc DNTN Duy Nguyên – về hành vi “môi giới hối lộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Anh Tuấn - chủ xe đầu kéo BKS: 57L-5208 kéo gây tai nạn, đã thông qua Tôn Thất Hòa móc nối với thượng úy Huỳnh Minh Đức để được giải quyết trả xe sai quy định. Hòa đưacho Đức 3 triệu đồng.

Tiếp sau đó, Tôn Thất Hòa cũng làm vai trò môi giới giúp cho một người tên Hùng tiếp cận, mời thượng úy Đức ra một quán ăn trên đường D5 Văn Thánh, thuộc Q. Bình Thạnh để nhờ Đức “giải cứu” xe gắn máy BKS 51F6-2435. Chiếc xe này bị công an Q.Bình Thạnh tạm giữ, xử lý do tham gia đua xe, gây mất an ninh trật tự địa bàn. Sau đó vị cảnh sát này “giải cứu” thành công và được hưởng 15 triệu đồng tiền “bồi dưỡng”.

T.B