Trung Quốc thử nghiệm UAV "rồng bay" Xianlong

20/11/2011 10:05
Trịnh Xuân Tuân (Theo Topwar)
(GDVN) - Topwar cho hay, gần đây tại Thành Đô, Trung Quốc, máy bay không người lái Xianglong đang được chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

UAV Xianlong  có chiều dài thân của 14m, sải cánh 23m. Xianlong có thể thực hiện các chuyến bay ở độ cao 16,7 – 18,3km.

Tải trọng cất cánh của UAV là 7.500kg, phạm vi hoạt động là 3.800 dặm. Trên UAV này sẽ được lắp đặt radar có khả năng do thám ở cự ly 480km. UAV Xianlong còn có thể được trang bị hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh.

Xianlong có thể thực hiện các chuyến bay ở độ cao hơn 18km
Xianlong có thể thực hiện các chuyến bay ở độ cao hơn 18km

Các mô hình và hình ảnh của UAV này đã được trưng bày tại triển lãm hàng không Zuhai China Airshow 2006.

Được biết, UAV Xianlong sẽ thực hiện vai trò dẫn đường cho tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D hiện đang trang bị cho quân đội Trung Quốc.

Các chuyên gia cho biết rằng, Trung Quốc chế tạo UAV Xianlong  có thể là để cạnh tranh với máy bay không người lái do thám RQ-4 của Hoa Kỳ.

Trịnh Xuân Tuân (Theo Topwar)