Những tiêm kích chiến đấu thế hệ thứ 5 của Không quân Hoa Kỳ

20/11/2011 19:17
Xuân Quyết (tổng hợp)
(GDVN) -Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Không quân Hoa Kỳ mang sức mạnh tổng hợp với kỹ thuật tàng hình, khả năng chiến đấu linh hoạt, vũ khí tấn công hiện đại, có khả năng chiến đấu ở bất cứ đâu, ngay cả trong khu vực phòng thủ dày đặc của đối phương.
F-35 (tia chớp- Lightning II) do Lockheed Martin sản xuất.Nó có khả năng tàng hình, đa năng, với nhiệm vụ yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, không đối không.F-35 có các phiên bản F-35A, F-35B
F-35 (tia chớp- Lightning II) do Lockheed Martin sản xuất.Nó có khả năng tàng hình, đa năng, với nhiệm vụ yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, không đối không.F-35 có các phiên bản F-35A, F-35B
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II
Phiên bản F-35A Lightning II
Phiên bản F-35A Lightning II
Phiên bản F-35B Lightning II
Phiên bản F-35B Lightning II
Phiên bản F-35B Lightning II
Phiên bản F-35B Lightning II
Buổi ra mắt đầu tiên của F-35 Lightning II
Buổi ra mắt đầu tiên của F-35 Lightning II
Bản demo thiết kế của máy bay F-35
Bản demo thiết kế của máy bay F-35
F-22 Raptor do tập đoàn máy bay Lockheed Martin phối hợp cùng với Boeing sản xuất, được mệnh danh là Raptor “Chim ăn thịt” bởi nó được thiết kế để trở thành máy bay chiến đấu luôn giành ưu thế trên không.
F-22 Raptor do tập đoàn máy bay Lockheed Martin phối hợp cùng với Boeing sản xuất, được mệnh danh là Raptor “Chim ăn thịt” bởi nó được thiết kế để trở thành máy bay chiến đấu luôn giành ưu thế trên không.
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor
Xuân Quyết (tổng hợp)