Cảnh sát New York phá vỡ âm mưu khủng bố

21/11/2011 11:48
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Cảnh sát New York (Mỹ) đã bắt giữ một người đàn ông âm mưu đánh bom lính Mỹ trở về từ Iraq và Afghanistan.
Nghi phạm được xác định là Jose Pimentel, 27 tuổi, biệt danh "chó sói cô độc" đã phải đối mặt với 3 tội danh liên quan tới hoạt động khủng bố và 2 tội danh khác - tòa án thành phố New York cho biết.
Những dụng cụ Jose Pimentel dùng để chế tạo bom
Những dụng cụ Jose Pimentel dùng để chế tạo bom
Jose Pimentel bị bắt khi đang âm mưu chế tạo bom bằng ống thé theo hướng dẫn trên tạp chí "Truyền cảm hứng" của al-Qaeda xuất bản ở Ả Rập.

Ngoài mục tiêu là các binh lính Mỹ trở về từ chiến trường Iraq và Afghanistan, Jose Pimentel còn dự định nhằmvào các sĩ quan cảnh sát và bưu điện thành phố.

Pimentel bị bắt hôm 19/11 nhưng đã bị theo dõi từ năm 2009. Hắn đã thừa nhận hành động chế tạo bom và khoan lỗ hổng trong các đường ống với mục đích tấn công khủng bố.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)