Hoảng loạn vì cháy dữ dội tại cơ sở cung cấp sơn

21/11/2011 16:26
Phương Nam
(GDVN) - Ngọn lửa bốc cháy dự dội, bao trùm toàn bộ cơ sở chuyên cung cấp các loại sơn khiến cả khu dân cư hoảng hoạn.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 7h ngày 21/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở Sơn Đức số 44A (Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM).

Hình ảnh vụ hỏa hoạn.
Hình ảnh vụ hỏa hoạn.

Theo người dân khu vực cho biết, họ nghe tiếng chủ cơ sở hô hoán cháy. Mọi người chạy đến thì nhìn thấy phía sau nhà kho chứa hàng, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội. Lúc này nhiều người dân dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành. Nhiều người lo ngại xăng sơn phát nổ nên hoảng hốt bỏ chạy.

Lực lượng Công an PCCC TP HCM huy động 8 xe cứu hỏa của quận Tân Phú, quận 11 và hơn 100 chiến sĩ đến triển khai dập lửa. Tuy nhiên lúc này ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cơ sở sơn. Đến 8h cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi cơ sở này với hàng chục thùng sơn dầu đủ các loại. Được biết, cơ sở Sơn Đức chuyên kinh doanh và cung cấp sơn PU, keo, dầu bóng, acetone, xăng pu,…

Hiện công an quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Phương Nam