Học tiếng Nhật hiệu quả hơn khi được trải nghiệm các giá trị văn hoá Nhật Bản

12/09/2022 06:56
Phạm Linh
GDVN- Học sinh được trau dồi kiến thức về tiếng Nhật thông qua việc tham gia hoạt động trải nghiệm về ẩm thực, văn hoá của người Nhật Bản.

Những năm qua, nhu cầu nguồn nhân lực có chuyên môn tiếng Nhật Bản ngày càng tăng cao, theo đó ngày càng có nhiều phụ huynh quan tâm và có nhu cầu cho con học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật.

Việc dạy tiếng Nhật sớm từ cấp tiểu học, trung học cơ sở không chỉ đáp ứng việc đào tạo nguồn lực chất lượng cao mà còn giúp các học sinh mở ra cho mình cơ hội trong tương lai, chủ động hội nhập và đáp ứng được những yêu cầu trong thời đại mới.

Đáp ứng nhu cầu trên, hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai mô hình dạy và học tiếng Nhật như: Câu lạc bộ tiếng Nhật, mở lớp học ngôn ngữ 2 tiếng Nhật.

Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng giới thiệu cho học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự những nét đặc trưng của Lễ hội ngắm trăng Nhật Bản (Ảnh: Phạm Linh)

Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng giới thiệu cho học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự những nét đặc trưng của Lễ hội ngắm trăng Nhật Bản (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Nguyễn Văn Ca – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự cho biết, năm học 2020 – 2021, Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bắt đầu triển khai dạy ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật. Đến nay, trường có 3 lớp ở các khối 6, 7, 8.

Mục tiêu quan trọng nhất của việc mở lớp học ngôn ngữ Nhật là mở rộng nhu cầu học ngôn ngữ hai của học sinh và phụ huynh học sinh.

Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh trau dồi kỹ năng, rèn luyện và học tập ngoại ngữ thứ hai sớm từ cấp trung học cơ sở nhất là đối với học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Nhật của Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú.

“Để nâng cao chất lượng học tập, nhà trường có kế hoạch kết hợp với các đơn vị giáo dục khác để tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Đặc biệt, từ năm học 2023 – 2024, nhà trường chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phối hợp với Trường Tiểu học Ngô Gia Tự để có thể tiếp nhận học sinh lớp 6 khi các em đã được học tiếng Nhật từ cấp tiểu học” thầy Ca cho biết thêm.

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi về lễ hội truyền thống của người Nhật Bản (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi về lễ hội truyền thống của người Nhật Bản (Ảnh: Phạm Linh)

Ngày 10/9/2022, nhân dịp ngày Tết Trung thu của Việt Nam trùng với Lễ hội ngắm trăng (Otsukimi) của người Nhật Bản, Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự phối hợp với khoa Sư phạm Tiếng Nhật – Trường Đại học Hải Phòng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp có ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật.

Hoạt động ngoại khóa này giúp học hiểu được một số hoạt động truyền thống trong lễ hội ngắm trăng của người Nhật Bản từ đó biết được nét độc đáo của lễ hội này cũng như những điểm khác biệt với Tết Trung thu tại Việt Nam.

Để học sinh dễ dàng tiếp cận với những kiến thức liên quan, các bạn sinh viên thuộc khoa Sư phạm tiếng Nhật đã tổ chức nhiều trò chơi như đuổi hình bắt chữ, trả lời câu hỏi nhận quà, gấp giấy origami để tăng vốn sống, vốn hiểu biết, sự khác biệt và đồng điệu giữa Tết Trung thu của Việt nam và cách tổ chức Lễ hội ngắm trăng của người Nhật Bản.

Đồng thời, học sinh được trau dồi thêm vốn từ vựng, hiểu biết về văn hoá truyền thống của người Nhật.

Hoạt động gấp giấy origami chủ đề về Lễ hội ngắm trăng (Ảnh: Phạm Linh)

Hoạt động gấp giấy origami chủ đề về Lễ hội ngắm trăng (Ảnh: Phạm Linh)

Thông qua hoạt động trải nghiệm, học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự biết được Lễ hội ngắm trăng đã đi sâu vào đời sống tinh thần của con người Nhật Bản, đồng thời được coi như một cơ hội tuyệt vời để phong phú hóa tâm hồn trẻ thơ.

Lễ hội ngắm trăng thường diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch, tức vào khoảng tháng 9, tháng 10 dương lịch, và là dịp để mọi người cùng thưởng thức đêm trăng đẹp nhất trong năm.

Sản phẩm của học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (Ảnh: Phạm Linh)

Sản phẩm của học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (Ảnh: Phạm Linh)

Các nhóm sẽ thi xem ai gấp được nhiều và đẹp hơn (Ảnh: Phạm Linh)

Các nhóm sẽ thi xem ai gấp được nhiều và đẹp hơn (Ảnh: Phạm Linh)

Nếu như trong các truyện cổ tích, truyền thuyết của người Việt, trên cung trăng có cây đa và chú Cuội, thì văn hóa cổ tích, truyền thuyết của người Nhật Bản tin rằng có một chú thỏ đang sinh sống trên vương quốc của thần Mặt trăng bất tử và đến đêm Otsukimi lại giã bột để làm bánh dày mochi.

Học sinh còn được lập thành nhóm cùng nhau trải nghiệm gấp giấy origami hình chú thỏ, cỏ lau (Susuki), bánh dango và thi xem đội nào tạo thành bức tranh đẹp nhất.

Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự có thêm vốn từ cũng như hiểu biết về Lễ hội ngắm trăng của Nhật Bản (Ảnh: Phạm Linh)

Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự có thêm vốn từ cũng như hiểu biết về Lễ hội ngắm trăng của Nhật Bản (Ảnh: Phạm Linh)

Cô Phạm Khánh Hội – Trưởng khoa Sư phạm tiếng Nhật Trường Đại học Hải Phòng, giáo viên giảng dạy môn tiếng Nhật tại Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự chia sẻ: “Tiếng Nhật theo quan điểm của tôi là một ngôn ngữ rất khó, chính vì vậy các hoạt động giúp học sinh tiếp cận, trải nghiệm văn hoá của người Nhật để từ đó có hiểu biết sâu sắc sẽ giúp các em có hứng thú hơn với môn học này. Thực tế, mỗi tiết học các em đều chia sẻ sự hào hứng và dần yêu thích môn tiếng Nhật hơn.

Khi thiết kế chương trình giảng dạy ngoại ngữ 2, chúng tôi luôn lồng ghép các trải nghiệm văn hoá Nhật Bản.

Ngoài những hoạt động lớn như tìm hiểu Lễ hội ngắm trăng ngày hôm nay, ở trên lớp tôi thường tổ chức cho các em làm món ăn, hoạt động gấp giấy của Nhật để học sinh chủ động tìm hiểu và tích luỹ vốn từ, vốn hiểu biết đặc biệt là càng yêu tiếng Nhật hơn.

Không chỉ tạo cơ hội cho các em học sinh trung học cơ sở trải nghiệm văn hoá Nhật Bản, đây cũng là cơ hội để sinh viên khoa Sư phạm tiếng Nhật của Trường Đại học Hải Phòng có thêm kinh nghiệm tích luỹ, có sự gắn kết, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau đối với sinh viên từ năm nhất đến năm cuối”.

Phạm Linh