Trường THCS,THPT Đào Duy Anh bị Sở GD TP.HCM phạt tổng số tiền 45 triệu đồng

01/10/2022 06:29
Việt Dũng
GDVN- Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đào Duy Anh vừa bị Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt tổng số tiền 45 triệu đồng.

Chiều ngày 30/9, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, Thanh tra Sở này vừa ra quyết định xử phạt Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đào Duy Anh tổng số tiền 45 triệu đồng với hai hành vi vi phạm.

Cụ thể, Trường Đào Duy Anh bị phạt 25 triệu đồng vì hành vi vi phạm vào điều 8 của Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đó là hành vi vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh.

Ngoài ra, Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh còn bị phạt thêm 20 triệu đồng vì hành vi vi phạm vào điều 6 cũng của Nghị định 04/2021/NĐ-CP, cụ thể là vi phạm quy định về cho phép hoạt động giáo dục, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký hoặc công nhận thực hiện dịch vụ giáo dục.

Cho tới ngày 9/9, Trường Đào Duy Anh vẫn tổ chức hoạt động giáo dục ở cơ sở 2 (ảnh: CTV)

Cho tới ngày 9/9, Trường Đào Duy Anh vẫn tổ chức hoạt động giáo dục ở cơ sở 2 (ảnh: CTV)

Song song đó, Trường Đào Duy Anh còn phải khắc phục các hậu quả vi phạm, như hướng dẫn phụ huynh có con đang học lớp 10 ở cơ sở 2 của trường (đường Nguyễn Văn Vịnh, quận Tân Phú) sang những trường ngoài công lập khác gần nhất để tiếp tục việc học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, những trường ngoài công lập mà phụ huynh muốn chuyển học sinh tới để tiếp tục việc học lớp 10 phải là những trường còn chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 mà Sở cấp.

Ngoài ra, cơ sở 2 ở đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân – quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Đào Duy Anh không được tiếp tục hoạt động tại địa chỉ nói trên.

Thời hạn khắc phục là 30 ngày, kể từ ngày nhà trường nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Quyết định này được ký ngày 28/9/2022.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều người dân địa phương thì cơ sở 2 của Trường Đào Duy Anh vẫn hoạt động bình thường, dù địa điểm này vẫn chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, trường vẫn có hai lớp 10 với hàng chục học sinh theo học tại đây, dù lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng, chưa từng cấp chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã từng ký văn bản không cho phép Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh tổ chức hoạt động giáo dục tạm ở cơ sở 2, do chưa đủ điều kiện xem xét.

Việt Dũng