2.000 học sinh Hải Phòng “đội mưa” cổ vũ chung kết Olympia

02/10/2022 09:19
Phạm Linh
GDVN- Dù trời mưa lớn, điểm cầu chung kết Olympia tại Hải Phòng vẫn bùng cháy nhiệt huyết cùng sự kỳ vọng, háo hức của 2.000 cổ động viên.

Ngày 2/10/2022, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 được truyền hình trực tiếp trong sự mong đợi và kỳ vọng của người dân, học sinh toàn thành phố Hải Phòng khi em Vũ Bùi Đình Tùng đã xuất sắc giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sau khi giành chiến thắng cuộc thi quý 2 với 310 điểm.

Cầu truyền hình mà Đình Tùng mang về cho thành phố Hải Phòng là sau 11 năm chờ đợi và với Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú là đã tận 14 năm.

Với ý nghĩa đó, chương trình cầu truyền hình Chung kết Olympia năm thứ 22 được tổ chức tại địa điểm đặc biệt là Quảng trường Nhà hát lớn.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vào sáng 2/10, từ 6h sáng, 2.000 học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có mặt tại Quảng trường Nhà hát lớn.

Mặc dù thời tiết có mưa lớn nhưng trên môi 2.000 học sinh là nụ cười tự hào, sự háo hức mong đợi khoảnh khắc Vũ Bùi Đình Tùng chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại điểm cầu truyền hình Hải Phòng:

Từ 6 giờ sáng, 2.000 học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có mặt tại Quảng trường Nhà hát lớn để cổ vũ cho Vũ Bùi Đình Tùng (Ảnh: Phạm Linh)

Từ 6 giờ sáng, 2.000 học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có mặt tại Quảng trường Nhà hát lớn để cổ vũ cho Vũ Bùi Đình Tùng (Ảnh: Phạm Linh)

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng không khí tại điểm cầu truyền hình vẫn rộn ràng, các cổ động viên háo hức chờ chương trình chính thức bắt đầu (Ảnh: Phạm Linh)

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng không khí tại điểm cầu truyền hình vẫn rộn ràng, các cổ động viên háo hức chờ chương trình chính thức bắt đầu (Ảnh: Phạm Linh)

Các vũ công của Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú "đội mưa" biểu diễn (Ảnh: Phạm Linh)

Các vũ công của Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú "đội mưa" biểu diễn (Ảnh: Phạm Linh)

Không khí tại Quảng trường Nhà hát lớn "nóng" hơn bao giờ hết (Ảnh: Phạm Linh)

Không khí tại Quảng trường Nhà hát lớn "nóng" hơn bao giờ hết (Ảnh: Phạm Linh)

Đây là kỷ niệm khó quên của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú (Ảnh: Phạm Linh)

Đây là kỷ niệm khó quên của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú (Ảnh: Phạm Linh)

Các lớp chuẩn bị băng rôn cổ vũ (Ảnh: Phạm Linh)

Các lớp chuẩn bị băng rôn cổ vũ (Ảnh: Phạm Linh)

Quảng trường Nhà hát lớn phủ kín băng rôn cổ vũ (Ảnh: Phạm Linh)

Quảng trường Nhà hát lớn phủ kín băng rôn cổ vũ (Ảnh: Phạm Linh)

Em Nguyễn Thị Minh Huyền - học sinh lớp 10 Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú chia sẻ: "Em và các bạn rất tự hào và cảm ơn anh Vũ Bùi Đình Tùng đã mang đến một kỷ niệm đáng nhớ khi học tập tại mái trường thiên thanh. Từ 5h sáng, em đã háo hức dậy để đến Quảng trường Nhà hát lớn cổ vũ cho anh Tùng. Ngày hôm nay mặc dù mưa to nhưng tinh thần của 2.000 học sinh chúng em lúc này rất "cháy" hết mình để mong anh sẽ thi thật tốt, hãy thật tự tin chiến thắng vì có quê hương làm điểm tựa vững chắc cho anh. Anh Tùng còn mang đến cho em động lực để học tập thật tốt và trong tương lai sẽ tham gia các cuộc thi lớn khẳng định bản thân" (Ảnh: Phạm Linh)

Em Nguyễn Thị Minh Huyền - học sinh lớp 10 Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú chia sẻ: "Em và các bạn rất tự hào và cảm ơn anh Vũ Bùi Đình Tùng đã mang đến một kỷ niệm đáng nhớ khi học tập tại mái trường thiên thanh. Từ 5h sáng, em đã háo hức dậy để đến Quảng trường Nhà hát lớn cổ vũ cho anh Tùng. Ngày hôm nay mặc dù mưa to nhưng tinh thần của 2.000 học sinh chúng em lúc này rất "cháy" hết mình để mong anh sẽ thi thật tốt, hãy thật tự tin chiến thắng vì có quê hương làm điểm tựa vững chắc cho anh. Anh Tùng còn mang đến cho em động lực để học tập thật tốt và trong tương lai sẽ tham gia các cuộc thi lớn khẳng định bản thân" (Ảnh: Phạm Linh)

2.000 học sinh sẵn sàng khi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia chính thức bắt đầu (Ảnh: Phạm Linh)

2.000 học sinh sẵn sàng khi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia chính thức bắt đầu (Ảnh: Phạm Linh)

Phạm Linh