Hải Phòng chi 1,67 tỷ đồng khen thưởng cho học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2022

13/11/2022 06:45
Phạm Linh
GDVN- Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng quyết định trích ngân sách 1,67 tỷ đồng khen thưởng, ghi nhận thành tích của của các học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2022.

Ngày 12/11/2022, tại Khu di tích Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022 với chủ đề “Rèn đức luyện tài - Kiến tạo tương lai”.

Đây là hoạt động biểu dương, tôn vinh các em học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Qua đó, động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua đạt thành tích cao trong học tập, trau dồi lý tưởng, đạo đức, lối sống; xung kích trong công cuộc chuyển đổi số.

Cống hiến sức trẻ, sáng tạo góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng thời, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong toàn thành phố và thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dâng hương tại tượng đài Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ảnh: Phạm Linh)

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dâng hương tại tượng đài Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh, sinh viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1.67 tỉ đồng để khen thưởng 167 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

Năm 2022, thành phố biểu dương 167 học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: Phạm Linh)

Năm 2022, thành phố biểu dương 167 học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: Phạm Linh)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết: “Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều chính sách để phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, có chính sách khuyến học, khuyến tài; đầu tư cơ sở vật chất; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp; các chế độ khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi;…

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105 ngày 08/9/2020 của Chính phủ.

Các chính sách này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân thành phố, đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thành phố”.

Năm học 2021-2022, điểm trung bình thi môn tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố Hải Phòng đạt 6,9 điểm; thứ hạng điểm thi tốt nghiệp tăng từ thứ 11 của năm 2021 lên xếp thứ 5 toàn quốc năm 2022 (đứng đầu toàn quốc về điểm trung bình môn Ngữ văn) và tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,58%.

Hải Phòng cũng giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 86 học sinh tham gia đoạt giải (xếp thứ 2 toàn quốc). Có 2 dự án đạt giải trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia năm 2022.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Linh)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tri thức chính là nguồn lực cạnh tranh để đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế xã hội.

Đảng ta đã xác định, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nền tảng, động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước…” theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Để thực hiện mục tiêu đó, việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yêu cầu bức thiết, trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố.

Để thực hiện điều này, tôi đề nghị ngành giáo dục - đào tạo thành phố đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục quan tâm, chăm lo đến công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Tôi cũng đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp hãy cùng với thành phố có sự đãi ngộ, thu hút và sử dụng những người tài, tạo môi trường tốt để người tài có điều kiện tốt nhất, cống hiến nhiều nhất cho thành phố và đất nước.

Quan tâm và tạo điều kiện để các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi có điều kiện phát huy khả năng của mình đào tạo được nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi cho thành phố”.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn trao thưởng cho học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn trao thưởng cho học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố cùng ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao thưởng cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố cùng ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao thưởng cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa (Ảnh: Phạm Linh)

Tại buổi lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022, thành phố biểu dương, tôn vinh 167 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu.

Trong đó, có 70 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hoá, khoa học kỹ thuật năm học 2021 - 2022, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022; 53 học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 và 44 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi.

Phạm Linh