Iran cho rằng Bavar 373 “đủ mạnh” để thay thế S-300

23/11/2011 13:28
Xuân Quyết (theo Global Security)
(GDVN) - Iran tuyên bố rằng hệ thống tên lửa mới được cải tiến nhiều hơn và có nhiều tính năng trội hơn so với  S-300 của Nga.

“Iran sẽ sử dụng hệ thống tên lửa Bavar 373”tự tạo, để thay thế cho dự án S-300 trong hệ thống phòng thủ trên không”, Chuẩn tướng  Farzad Esmaili Tư lệnh Quân chủng Phòng không Khatamol al-Anbiya cho biết.

Iran cho triển khai hệ thống tên lửa Bavar 373
Iran cho triển khai hệ thống tên lửa Bavar 373

Vào tháng 12/2007, Tehran và Matxcova đã ký thỏa thuận trị giá 800 triệu USD về việc cung cấp tên lửa S-300 cho Iran, nhưng bị phản ứng mạnh mẽ từ pía Mỹ và NATO. Mới đây Nga từ chối bàn giao S-300 với lý do là “lệnh trừng phạt” của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

S-300 là hệ thống tên lửa chống máy bay hiện đại và hiệu quả hiện nay, nó có thể bắn hạ được hầu hết các loại máy bay, tên lửa hiện đại nhất của NATO. Iran là một trong rất nhiều quốc gia muốn sở hữu hệ thống này.

Ông Esmaili nói:”Giai đoạn tới sẽ hoàn thành việc cung cấp các hệ thống tên lửa Bavar 373 với nhiều tính năng hơn so với tên lửa S-300 ”.

Hệ thống tên lửa Bavar 373 sẽ là thách thức lớn cho lực lượng Không quân của Liên quân và Israel trong việc tính đến các cuộc không kích vào nước này.
Xuân Quyết (theo Global Security)