Trâu chết, con trai tát bố tử vong

24/11/2011 06:25
Xuân Hòa
(GDVN) -Chiều 23/11,  Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết hiện cơ quan này đang điều tra và xử lý về hành vi giết chết bố vì con trâu chết.
Thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 20/11. Do trâu nhà bị chết không bán được nên Trần Tử Lưu (SN 1988, trú tại khối 1 thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cãi nhau với bố đẻ là ông Trần Tử Hợp.

Trong lúc nóng nảy Lưu đã tát mạnh một cái vào mặt ông Hợp làm ông này ngã đập đầu xuống đất. Ông Hợp bị chấn thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Được biết trước đó do trâu bị ốm nên Lưu khuyên bố nên bán đi kẻo trâu chết không bán được. Tuy nhiên do xót của nên ông Hợp vẫn cố gắng chạy chữa cho trâu mà không chịu bán. Đến lúc trâu chết không bán được nữa nên Lưu xót của, cãi nhau với bố và dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xuân Hòa