TPHCM: Gần 4.000 học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố

14/03/2023 11:08
Việt Dũng
GDVN- Sáng nay, gần 4.000 học sinh lớp 9 của Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố.

Ngày 14/3, gần 4.000 học sinh lớp 9 của Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi năm nay được tổ chức tại 5 điểm thi, bao gồm: Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản (Quận 1), Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1), Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5), Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4) và Trường trung học phổ thông Marie Curie (Quận 3).

Học sinh lớp 9 dự thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố ở điểm thi Võ Trường Toản (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 9 dự thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố ở điểm thi Võ Trường Toản (ảnh: P.L)

Học sinh sẽ dự thi các môn Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung (môn Ngoại ngữ có thêm phần nghe), Khoa học Tự nhiên, thi lập trình trên máy vi tính với môn Tin học.

Môn Công nghệ sẽ thi hai phần với lý thuyết (60 phút) và thực hành (60 phút).

Thời gian chấm thi của các môn sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20/3/2023 tại Trường trung học phổ thông Marie Curie, Quận 3.

Những học sinh đoạt giải trong kỳ thi này sẽ được cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố.

Học sinh dự thi môn Công nghệ nên có rất nhiều thiết bị, dụng cụ mang kèm theo (ảnh: P.L)

Học sinh dự thi môn Công nghệ nên có rất nhiều thiết bị, dụng cụ mang kèm theo (ảnh: P.L)

Đồng thời, các em cũng sẽ được khen thưởng căn cứ vào các chính sách của Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1, cô Nguyễn Thị Ngân Hà – Phó Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi này có 232 học sinh dự thi chỉ thi duy nhất môn Công nghệ về điện.

Các em bước vào điểm thi với rất nhiều dụng cụ, thiết bị kèm theo, nên được các thầy cô ở trường giúp đỡ, cho đến 7h15 khi chuẩn bị mở đề thi, các giáo viên này phải bước ra khỏi điểm thi.

Việt Dũng