Bộ trưởng trao quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng, Giám đốc ĐH Bách khoa HN

17/03/2023 10:42
Linh An
GDVN-Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn công bố Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Ngày 17/3/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn công bố Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời trao các Quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bí thư đảng uỷ khối các trường đại học cao đẳng tại Hà Nội – Nguyễn Thanh Sơn cùng lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra còn có các đại biểu đến từ thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, phòng PA03- Bộ Công an và lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục đại học cùng toàn thể cán bộ, sinh viên của nhà trường.

Ngày 17/3/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn công bố Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời trao các Quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 17/3/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn công bố Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời trao các Quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, các Nghị quyết chuyển chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Đại học, Thư ký Hội đồng và Kế toán trưởng cũng được công bố. Việc các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường được cơ quan chủ quản thống nhất và đồng bộ sẽ tạo đà cho sự phát triển chung của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại buổi lễ, Giáo sư Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, việc chuyển mô hình thành đại học là thành quả kết tinh từ quá trình chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, từng bước cẩn trọng, là sự kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ suốt thời gian dài ở Đại học Bách khoa Hà Nội, với khát vọng phát triển mạnh mẽ, với tinh thần quyết liệt, theo đúng tầm nhìn và chiến lược phát triển của nhà trường qua nhiều thế hệ.

“Nhân sự kiện công bố các quyết định công nhận và các nghị quyết bổ nhiệm ngày hôm nay, cho phép tôi được thay mặt cho tập thể lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội hiện nay gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã đặt nền móng, vun đắp và dày công xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội", Giáo sư Lê Anh Tuấn bày tỏ.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo và các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, của Công đoàn giáo dục Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ, động viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng cảm ơn những lời động viên và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tái cơ cấu, tổ chức bộ máy của đại học; xây dựng chiến lược phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo, cũng như không ngừng đổi mới, tiếp cận kịp thời với những tri thức của thời đại và góp phần thúc đẩy ứng dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam.

Đồng hành với các nhiệm vụ trên là các kế hoạch chiến lược cụ thể trong quản trị điều hành, phát triển đội ngũ, hiện đại hóa cơ sở vật chất, củng cố và phát triển sức mạnh tài chính, quốc tế hóa và nâng cao chất lượng, tầm ảnh hưởng của các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kiên định với tầm nhìn và mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ; là một trung tâm sáng tạo xuất sắc của khu vực; là nơi hội tụ của các học giả, trí thức trong nước và quốc tế; là nơi cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

“Đại học Bách khoa Hà Nội rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của Chính phủ, của các Bộ, Ban, Ngành, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố Hà Nội, của đảng uỷ cấp trên, và sự đồng hành, hợp tác của các đối tác là các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế”, Giáo sư Lê Anh Tuấn mong muốn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao các Quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Giáo sư Lê Anh Tuấn và Phó giáo sư Huỳnh Quyết Thắng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao các Quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Giáo sư Lê Anh Tuấn và Phó giáo sư Huỳnh Quyết Thắng

Trước đó, ngày 02/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh dấu một mốc chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển của Nhà trường.

Sự chuyển đổi này đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, cẩn trọng, là sự kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ suốt thời gian dài ở Đại học Bách khoa Hà Nội, được thực hiện với tinh thần quyết liệt, đảm bảo sự phát triển đúng với định hướng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Nhà trường qua nhiều thế hệ.

Với cam kết trách nhiệm xã hội cao nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội kiên định con đường đổi mới để phát triển thành một đại học nghiên cứu thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, là hình mẫu thành công, phát triển bền vững của một đại học tự chủ toàn diện, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho vùng đồng bằng Sông Hồng, cho đất nước.

Đại học Bách khoa Hà Nội kiên định nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ then chốt, với tầm nhìn trở thành một đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, khẳng định và nâng cao vị thế thương hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội trong khởi nghiệp, khởi nguồn và đổi mới sáng tạo, sẵn sàng và tập trung nguồn lực, đóng góp trí tuệ xây dựng “Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng tại thành phố Hà Nội”.

Trong giai đoạn 2016-2022, số lượng đơn vị cấp 2 đã giảm từ con số 65 xuống còn 46 đơn vị, con số này sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm trong năm 2023; với quy mô hơn 1700 cán bộ viên chức, tỷ lệ cán bộ giảng dạy trong toàn đại học có trình độ tiến sĩ hiện chiếm 75,5%, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có học hàm giáo sư, phó giáo sư chiếm 24,6%; hệ thống quản trị và quản lý điều hành đang được vận hành theo hướng tăng cường phân cấp, dân chủ và minh bạch, đánh giá hiệu quả công việc theo vị trí việc làm và theo các chỉ số KPI/OKR. Hệ thống quản trị và đánh giá trên nền tảng số đồng thời cũng là công cụ để tính thu nhập tăng thêm của cán bộ một cách minh bạch và công bằng.

Linh An