Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

29/03/2023 09:29
Theo baochinhphu.vn
GDVN- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Lâm Đồng và Phó Chủ tịch UBND Long An.

Ông Huỳnh Văn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Tại Quyết định số 292/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Ông Huỳnh Văn Sơn sinh năm 1974, quê xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn đã từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Ngày 28/3,Tỉnh ủy Long An tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cùng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Vệ, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh uỷ giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Vệ giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Long An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Vệ giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Long An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chúc mừng 2 đồng chí vừa mới nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của 2 đồng chí trong suốt thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Long An mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy hơn nữa năng lực, sở trưởng và kinh nghiệm của mình, để cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được phát biểu

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được phát biểu

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Long An, 2 đồng chí Huỳnh Văn Sơn và Nguyễn Ngọc Vệ đều nêu rõ quyết tâm, cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao phó, góp phần hoàn thành công việc của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, tại Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, sáng 7/3/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và các đại biểu Hội đồng nhân dân đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, trúng cử với kết quả 58/58 phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc sinh năm 1972, quê quán tỉnh Quảng Nam, từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng.

Theo baochinhphu.vn