Nhiệt độ miền Bắc giảm xuống 10 độ, duy trì rét đến hết tuần

25/11/2011 06:20
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái rét đậm, có nơi nhiệt độ còn 10 độ C. Trong vài ngày tới, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. (NCHMF) cho biết, trong những ngày tới, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lưỡi áp cao lạnh lục địa. Lưỡi áp cao lạnh lục địa này sẽ suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông. Khoảng ngày 01/12, ngày 02/12, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/11:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17, có nơi 10 – 12 C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 C.

Nhiệt độ các tỉnh miền núi phía Bắc hôm nay có nơi giảm xuống còn 10 độ C. (Ảnh minh họa)
Nhiệt độ các tỉnh miền núi phía Bắc hôm nay có nơi giảm xuống còn 10 độ C. (Ảnh minh họa)

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, vùng núi có nơi 13 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Cũng theo nhận định của NCHMF, các đợt rét đậm năm nay xảy ra muộn (cuối tháng 12 trở đi). Chính vì rét đậm đến muộn nên nền nhiệt độ các tháng nửa đầu vụ đông xuân 2011-2012 tại Bắc Bộ nhỉnh hơn so với mức trung bình nhiều năm trong khi các tháng nửa cuối vụ lại thấp hơn một chút.

Ngoài ra, với sản xuất nông nghiệp, trong vụ đông xuân 2011-2012 dòng chảy toàn mùa hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình nhỏ hơn 15-25% so với mức trung bình nhiều năm, khả năng thiếu nước, hạn hán vì thế cũng cao hơn. Kèm theo các đợt rét đậm sẽ là hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như dông, lốc, sương muối, mưa đá..., nên NCHMF cảnh báo các tỉnh vùng cao cần tích cực đề phòng, chủ động đối phó với thời tiết nguy hiểm ngay từ bây giờ.

Nguyễn Vũ