Không khởi tố vụ em gái chôn thi thể anh trong nhà

25/11/2011 07:27
ĐẮC LAM - NGỌC LÂM/Pháp luật TPHCM
Trưa 15-11, bà Phượng sang nhà ông Mỹ (62 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, vợ ra Hà Nội làm thuê, các con ở xa), phát hiện ông Mỹ chết trên giường...
Ngày 24-11, tin từ Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này không khởi tố vụ bà Mai Thị Phượng (trú thôn Trung Thành, xã Nga Thạch) chôn thi thể anh trai là Mai Văn Mỹ trong nhà.

Trưa 15-11, bà Phượng sang nhà ông Mỹ (62 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, vợ ra Hà Nội làm thuê, các con ở xa), phát hiện ông Mỹ chết trên giường. Bà Phượng tự đào hố ở nền nhà ông Mỹ, lấy chăn quấn thi thể lại và lấp đất.

Công an huyện Nga Sơn cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường và khai quật, khám nghiệm tử thi. Kết quả, ông Mỹ chết do bệnh lý. Công an huyện nhắc nhở bà Phượng bàn giao thi thể ông Mỹ cho gia đình để an táng đúng theo phong tục.

ĐẮC LAM - NGỌC LÂM/Pháp luật TPHCM