Tin thế giới đọc nhanh sáng 27/11/2011

27/11/2011 07:04
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Sự trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ; Thủ tướng Pakistan lên án mạnh mẽ Mỹ và NATO; Iran sẵn sàng cho trường hợp bị tấn công...là những tin tức nổi bật sáng nay.
1. Chính quyền Pa-ki-xtan ngày 26/11, đã phong tỏa con đường tiếp tế hậu cần có tính sống còn cho các lực lượng NATO đang chiến đấu ở Áp-ga-ni-xtan. Đây được coi là hành động trả đũa của Pa-ki-xtan sau khi các trực thăng NATO vi phạm không phận và tấn công một chốt kiểm soát quân sự của Pa-ki-xtan, làm ít nhất 28 binh sĩ Pa-ki-xtan thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Mối quan hệ giữa Pa-ki-xtan và NATO vốn vẫn không mấy thuận thảo, nay càng tồi tệ hơn bao giờ hết.(QĐND/AFP)
2. Thủ tướng New Zealand John Key cùng đảng Dân tộc cầm quyền của ông đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 26/11 và bắt đầu làm việc với các đảng có thể là đối tác trong liên minh cầm quyền. Dự kiến ông John Key và chính phủ sắp tới sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn như kinh tế khó khăn, tình trạng chảy máu chất xám và sửa đổi một loạt chính sách như đã cam kết trong chiến dịch tranh cử.(VOV/Reuters)
3. Sáng 26/11 đã xảy ra một trận đấu súng ác liệt giữa binh sỹ Pakistan và Ấn Độ tại Ranh giới kiểm soát giữa hai nước ở khu vực Kashmir. Vụ việc diễn ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng (theo giờ địa phương), khi binh sỹ Pakistan nổ súng về phía các trạm kiểm soát tiền tiêu của Ấn Độ tại khu vực Krishnaghati. Binh sỹ Ấn Độ đã nổ súng đáp trả và cuộc đấu súng kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Hiện chưa có thông tin thương vong từ cả hai phía.(Vietnamplus)
4. Ngày 26/11, nhiều người dân ở thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ tập trung bên ngoài khách sạn Taj Mahal và những khu vực xảy ra vụ khủng bố đẫm máu cách đây tròn 3 năm, để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố này. Phát biểu nhân dịp tròn 3 năm ngày xảy ra vụ khủng bố đẫm máu ở Mumbai, Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna kêu gọi Pakistan đưa những kẻ chủ mưu vụ khủng bố ra xét xử trước pháp luật.(VOV/Reuters)
5. Giữa lúc khu vực xảy ra nhiều bất ổn, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để tấn công vị trí của Ả Rập Xê Út và Iran. Trong chuyến thăm vào tuần này đến Ankara, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Jerzy Buzek nhận định Thổ Nhĩ Kỳ có vai trò giữ vững sự ổn định của Trung Đông. Tờ Today’s Zaman dẫn lời ông Buzek cho rằng nước này đang tiên phong đề ra các biện pháp giải quyết bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi, mới đây nhất là ở Syria.(Thanh niên)
6. Ngày 26/11, tại căn cứ không quân Cape Canaveral, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công tên lửa mang theo phòng thí nghiệm khoa học trị giá 2,5 tỷ USD lên sao Hỏa để tìm hiểu liệu sao Hỏa có thích hợp cho sự sống hay không. Đây là nhiệm vụ thăm dò môi trường sao Hỏa đầu tiên kể từ dự án Viking những năm 1970 của Mỹ. Kết quả thu được từ 2 tàu thăm dò Viking cho rằng không có sự sống trên sao Hỏa.(VOV/Reuters)
7. Theo AFP, Bộ Ngoại giao Pakixtan ngày 26/11 cho biết Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của NATO vào một chốt kiểm soát quân sự của nước này làm 28 nhân viên an ninh Pakistan thiệt mạng. Trong khi đó, Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan, Tướng John Allen cùng ngày cam kết sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc kể trên, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những binh sĩ Pakistan bị thiệt mạng và bị thương.(Vietnamplus/Tân Hoa xã)
8. Tư lệnh lực lượng Hải quân Iran, Thiếu tướng Habibollah Sayyari ngày 26/11 nói rằng, các cuộc tập trận quân sự, trong đó có sự tham gia của lực lượng Mỹ ở khu vực Trung Đông là nhằm nỗ lực tiến hành một cuộc chiến tranh tâm lý. Ông Sayyari kêu gọi các nước trong khu vực “đứng trên đôi chân của mình” trong việc đối phó với quân đội Mỹ. Tuyên bố của ông Sayyari đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Iran và các nước phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này.(VOV/Reuters)
9. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, 17 người bị thương nặng và nhiều người mất tích trong vụ sập cầu chiều 26/11 ở tỉnh Ixtơ Kalimantan trên đảo Bonêô của Inđônêxia. Người đứng đầu Cơ quan xử lý và giảm thiểu thảm họa địa phương cho biết tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên con số thương vong có thể còn tăng. Rất nhiều phương tiện giao thông đã bị rơi từ cây cầu được xây từ năm 2002 này xuống sông. Cơ quan chức năng đang xúc tiến việc tìm kiếm người mất tích.(Tin tức/Tân Hoa xã)



Đình Phương (Tổng hợp)