Venezuela xem xét mua thêm tàu ngầm mới

29/11/2011 20:34
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Bộ Tư lệnh lực lượng hải quân Venezuela đã đề nghị chính phủ đẩy nhanh tiến trình đàm phán mua tàu ngầm thông thường mới.
Bộ Tư lệnh lực lượng hải quân Venezuela đã đề nghị chính phủ đẩy nhanh tiến trình đàm phán mua tàu ngầm thông thường mới. Lý do của việc này là trong thời gian gần đây, lãnh hải của Venezuela nhiều lần bị tàu ngầm lạ xâm nhập.

Theo trang tin Infodefensa, ngày 7-11, tại vùng biển gần đảo Orchilla, tàu ngầm Sabalo của hải quân Venezuela phát hiện tàu ngầm lạ trong vùng lãnh hải. Tuy nhiên, sau khi hải quân Venezuela tổ chức truy tìm, chiếc tàu ngầm lạ đã đi vào vùng biển trung lập.
Tàu ngầm trong biên chế hải quân Venezuela. Ảnh: warships2007.narod.ru
Tàu ngầm trong biên chế hải quân Venezuela. Ảnh: warships2007.narod.ru
Hiện tại, hải quân Venezuela sở hữu 2 tàu ngầm thông thường lớp U-209 A-1300 (Sabalo – S-31; Caribean – S-32) đóng tại Kil (Đức).

Năm 2004, công ty Dianca (Diques y Astilleros Nacionales CA) phối hợp với công ty ThyssenKrupp Marine Systems nâng cấp 2 tàu ngầm lớp U-209 của Venezuela tại Puerto Cabello, bang Karabobo. Mục đích của lần nâng cấp này là kéo dài tuổi thọ của tàu ngầm lớp U-209 thêm 10-12 năm.

Trong “Chiến lược xây dựng lực lượng hải quân giai đoạn 2000-2010”, Venezuela đã tính tới việc mua tàu ngầm thông thường mới.

Năm 2005, quốc gia Nam Mỹ này đã công bố kế hoạch mua thêm 9 tàu ngầm mới trong vòng 15 năm. Hải quân Venezuela yêu cầu tàu ngầm mới phải trang bị hệ thống công nghệ động lực độc lập không cần không khí (AIP) và khả năng phóng tên lửa từ dưới mặt nước.

Trong khuôn khổ dự án này, hải quân Venezuela đã đánh giá các sản phẩm tàu ngầm lớp U-214 của Đức, Amur-1650 của Nga, Scorpene (Pháp). Tuy nhiên, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này, từ năm 2007, Venezuela đã đàm phán với Nga về khả năng chuyển giao tàu ngầm lớp Amur.

Hải quân Venezuela dự kiến sẽ mua 5 tàu ngầm lớp Kilo (đồ án 636) và 4 tàu ngầm lớp Amur (đồ án 677E). Tuy nhiên, quá trình đàm phán về hợp đồng này sau đó đã bị tạm hoãn.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân