“Tú ông” bán cà phê lĩnh 15 năm tù

30/11/2011 07:20
Tuệ Minh
(GDVN) - Ngày 29/11, TAND TP. Hà Nội đã xét xử Đỗ Văn Quang (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai, HN) về hành vi chứa mại dâm.
Trước đó, khoảng tháng 9/2010, Quang thuê nhà ở thôn Yên Thái (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, HN) để kinh doanh cà phê giải khát. Tại đây, Quang tuyển bốn nhân viên nữ phục vụ tại quán. Trong số đó, có cô gái chưa tròn 16 tuổi.

Mọi sinh hoạt hàng ngày của các nhân viên, Quang đứng ra lo. Khi có khách tới muốn "vui vẻ", Quang liền điều các cô gái này phục vụ ngay tại quán.
Đỗ Văn Quang trước vành móng ngựa
Đỗ Văn Quang trước vành móng ngựa

Mỗi lần cho nhân viên mua dâm, Quang thu 120.000 đồng, chia cho nhân viên 50.000 đồng. Do địa điểm kinh doanh khuất, làm ăn trì trệ, Quang đã chuyển sang nơi mới ở sát mặt đường thôn Yên Thái.
Chiều ngày 18/1, công an đã bắt quả tang nhân viên của Quang đang bán dâm cho khách tại quán đồng thời thu giữ quyển sổ ghi chép số lần bán dâm của các cô gái cùng nhiều bao cao su.

Tại cơ quan điều tra, các gái bán dâm này khai nhận: họ tự nguyện xin vào quán của Quang để phục vụ khách. Theo thỏa thuận, Quang nuôi ăn ở tại quán, còn tiền bán dâm các cô được nhận gần một nửa. Nếu khách qua đêm, chủ quán sẽ thu 350.000 đồng, các cô được nhận 150.000.

Khi vụ việc bị phát giác, Quang đã bỏ trốn và đến tháng 4/2011 thì ra đầu thú. 

Tại phiên tòa, bị cáo Quang đã thừa nhận việc tổ chức cho nhân viên bán dâm tại quán nhưng không chứa mại dâm. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng có đủ cơ sở để khẳng định: Quang chứa mại dâm.
Sau khi nghị án xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Văn Quang 15 năm tù về tội chứa mại dâm.

Điều 254. (BLHS) Tội chứa mại dâm
1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:
a) Có tổ chức;
b) Cưỡng bức mại dâm;
c) Phạm tội nhiều lần ;
d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm năm.
Tuệ Minh