Súng trường tấn công Tavor-21của Ấn Độ do Israel sản xuất |
Được biết, tổng trị giá của gói thầu lên tới 250 triệu đôla. Hiện đã có 40 công ty sản xuất vũ khí gửi hồ sơ tham gia đấu thầu.
Theo các điều khoản trong hồ sơ dự thầu, những công ty tham gia đấu thầu phải cung cấp cho Ấn Độ các súng trường tấn công cỡ nòng 7,62 x39 mm, có khả năng bắn liên thanh 660 viên đạn/phút.
Vũ khí phải được trang bị ống phóng lựu. Trong tương lai, Ấn Độ dự kiến sản xuất và mua khoảng 2 triệu súng trường để phục vụ trong các lực lượng vũ trang của nước này bao gồm quân đội, cảnh sát và các cơ quan an ninh.
Chi phí của chương trình này được ước tính khoảng 2-3 tỷ đôla.
Súng trường tự động INSAS AR, hiện đang được sử dụng trong quân đội Ấn Độ, được phát triển trong nửa đầu của thập niên 80 thế kỷ trước và đến năm 1996, nó được thay thế bởi súng trường tấn công FN FAL với khả năng bắn liên thanh tốt hơn.
Vào đầu tháng 5 năm 2011, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã có kế hoạch mua 44.618 súng trường tấn công và 33.600.000 viên đạn.
Tổng giá trị lên tới 1 tỷ đô la. Hiện các công ty FN Herstal của Bỉ, Beretta của Ý, Heckler và Koch của Đức, Weapon Industries của Israel, Colt Defense và Bushmaster Firearms International của Mỹ và Technologies Kinetics của Singapore bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến dự án này của Ấn Độ.