Tìm ra nguyên nhân gây động đất ở Quảng Nam

02/12/2011 07:39
H.T.Minh – T.Phương/Người lao động

“Đới đứt gãy hoạt động mạnh trong lòng địa chất kèm theo công trình thủy điện Sông Tranh 2 ngăn dòng, tích nước lòng hồ là 2 nguyên nhân chính"

“Đới đứt gãy hoạt động mạnh trong lòng địa chất kèm theo công trình thủy điện Sông Tranh 2 ngăn dòng, tích nước lòng hồ là hai nguyên nhân chính gây ra động đất kích thích, lòng đất phát nổ làm rung chuyển mặt đất ở Quảng Nam trong thời gian qua”.

Đây là khẳng định của TS Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, tại buổi làm việc vào chiều 1-12 với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sau đợt khảo sát động đất ở huyện Bắc Trà My – Quảng Nam hai ngày qua.

Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh: Theo kết luận của các chuyên gia, những trận động đất xảy ra thời gian qua ở huyện Bắc Trà My và Nam Trà My còn ở mức độ nhẹ chưa nguy hiểm đến tính mạng người dân. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam đề xuất Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam lắp đặt trạm quan trắc để nghiên cứu động đất tại huyện Bắc Trà My.

H.T.Minh – T.Phương/Người lao động