Lớp liên kết quốc tế của TH, THCS, THPT Văn Lang có gì đặc biệt?

26/09/2024 10:30
LÃ TIẾN

GDVN - Tới thời điểm hiện tại. TH, THCS, THPT Văn Lang gia hạn chương trình liên kết tiếng Anh theo chu kỳ 3 năm gia hạn lại một lần.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang (Quảng Ninh) được thành lập từ năm 2005 theo Quyết định số 2231/QĐUB ngày 4/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây là ngôi trường ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh hoạt động theo mô hình liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Nhà trường có địa chỉ tại phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện, cô Hoàng Thị Kim Khánh là hiệu trưởng nhà trường.

Chủ đầu tư của trường là Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

GDVN_truong-van-lang-1.jpg
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Lã Tiến)

Trong phần giới thiệu tuyển sinh tại sao chọn trường Văn Lang có nêu: “Nhà trường có mô hình lớp liên kết quốc tế, chú trọng môn mũi nhọn tiếng Anh tạo ra thế mạnh riêng cho học sinh Văn Lang trong giao tiếp với người nước ngoài.

Các lớp chất lượng cao ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông giúp học sinh phát triển năng lực tối đa, tận dụng mọi cơ hội, thành công trong lựa chọn ngành nghề”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà trường có mô hình lớp liên kết quốc tế. Học sinh sẽ học với các giáo viên bản ngữ.

Nhà trường quảng bá, trường phối hợp với tổ chức GAP và Latitude để mời các tình nguyện viên người Anh, Úc thường xuyên về dạy tại trường.

Năm học 2024-2025, đối với lớp 1 nhà trường tuyển sinh 5 lớp với chỉ tiêu 178 học sinh (2 lớp tiếng Anh tăng cường tối đa 32 học sinh/lớp, 3 lớp chất lượng cao tối đa 38 học sinh/lớp).

Đối với lớp 6 chỉ tiêu tuyển của trường là 4 lớp với 164 học sinh (2 lớp tiếng Anh tăng cường tối đa 38 học sinh/ lớp, 2 lớp chuẩn quốc gia tối đa 44 học sinh/lớp).

Đối với lớp 10 chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 7 lớp với 300 học sinh (2 lớp tiếng Anh tăng cường 40 học sinh/ lớp; 5 lớp chuẩn quốc gia 44 học sinh/ lớp).

Theo thông tin giới thiệu trên website, nhà trường có mô hình lớp liên kết quốc tế. Trong đó có chương trình tiếng Anh liên kết. Tuy nhiên, mục này không được nhà trường giới thiệu thông tin nào.

Ảnh 2.png
Chương trình tiếng Anh liên kết không được nhà trường giới thiệu thông tin nào. (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hoàng Thị Kim Khánh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang thông tin: “Nhà trường bắt đầu hoạt động từ năm 2005, đến nay là năm học thứ 20. Về liên kết quốc tế, nhà trường đã thực hiện từ năm 2013. Khi triển khai thì có đề án được Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Từ đó đến nay, hàng năm nhà trường đều có văn bản báo cáo với sở và sở có gia hạn cho trường về việc liên kết dạy tiếng Anh.

Để được phê duyệt chương trình liên kết nhà trường cũng mất rất nhiều thời gian. Ngay từ trong hè nhà trường đã phải thai nghén việc xây dựng chương trình liên kết dạy tiếng Anh. Về đề án thì Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh có tổ chức một buổi tập trung cho tất cả các trường có mô hình và có nguyện vọng được thực hiện dự án hợp tác với giáo viên người nước ngoài cùng với một số trung tâm”.

Cô Khánh cho biết thêm, hiện nay, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang đang liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Shelton Hạ Long và Trung tâm ngoại ngữ tiếng Anh ABC.

Về việc gia hạn chương trình tiếng Anh liên kết, cô Khánh cho hay, thời điểm trước đó khi mới tổ chức thực hiện thì năm nào nhà trường cũng phải xin gia hạn lại. Tới thời điểm hiện tại nhà trường thực hiện theo chu kỳ 3 năm gia hạn lại một lần. Về thủ tục gia hạn nhà trường cũng mất một khoảng thời gian nhưng cũng không có quá nhiều khó khăn, ở mức độ chấp nhận được.

“Tuy nhiên, nhà trường cũng mong muốn có thể kéo dài thời gian gia hạn lại chương trình liên kết để không mất thời gian làm đi làm lại. Thủ tục gia hạn thì cũng phải thẩm định lại chương trình. Và đôi khi có sự thay đổi lãnh đạo quản lý thì thủ tục cũng mất thêm nhiều thời gian”, cô Khánh nói.

Căn cứ nào phân chia các lớp chuẩn quốc gia, chất lượng cao?

Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang phân chia ra khá nhiều loại lớp như: lớp chất lượng cao, lớp tăng cường Tiếng Anh, lớp chuẩn quốc gia. Mỗi loại hình lớp học này có mức học phí khác nhau.

Theo cô Hoàng Thị Kim Khánh, nhà trường phân chia các lớp này theo từng cấp học. Với cấp trung học phổ thông từ lớp 10 - lớp 12 thì học sinh học theo tổ hợp nhà trường phân chia căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Với cấp trung học cơ sở có 2 lớp là lớp chuẩn quốc gia và lớp chất lượng cao (trong đó có lớp tăng cường tiếng Anh).

“Bản chất chuẩn quốc gia mà nhà trường gọi tên là chương trình xây dựng làm theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tên gọi đó để cho dễ nhớ, dễ hiểu. Còn lớp chất lượng cao là học sinh được học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài. Và sĩ số lớp chất lượng cao ít hơn sĩ số của lớp chuẩn quốc gia. Ví dụ lớp chuẩn quốc gia có thể sĩ số tối đa là 42, 43 học sinh (Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tối đa 45 học sinh) còn lớp chất lượng cao thì sĩ số ít hơn.

Học phí của các lớp cơ bản được nhà trường xác định căn cứ theo chương trình tiếng Anh tăng cường và sĩ số lớp học. Trong những lớp này thì học phí lớp chất lượng cao sẽ cao hơn học phí lớp chuẩn quốc gia (cao hơn khoảng 1-1,2 triệu đồng)”, cô Khánh cho biết.

Ảnh 3 (2).jpg
Học sinh nhà trường tham gia lớp học tập trải nghiệm sáng tạo. (Ảnh: website nhà trường)

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang, về lớp chất lượng cao có học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài nhà trường đang liên kết với 2 trung tâm bên ngoài để dạy cho học sinh.

Bên cạnh đó, ở thông tin tuyển sinh, nhà trường có đăng tải thông báo tuyển sinh bổ sung một số lớp giữa cấp năm 2024 - 2025. Theo cô Khánh, sở dĩ nhà trường tuyển bổ sung thêm một số lớp là do các lớp đó có học sinh chuyển trường. Có trường hợp một số gia đình kinh tế khó khăn cũng phải chuyển trường cho con. Do đó, nhà trường phải tuyển lại để bổ sung đảm bảo sĩ số.

Hoạt động dạy STEM tại trường diễn ra như thế nào?

Cũng theo thông tin giới thiệu chương trình đào tạo trên website, nhà trường còn có chương trình giáo dục tích hợp STEM. Tuy nhiên, nội dung của mục này chỉ có thông tin một hoạt động từ năm 2017.

Chia sẻ về vấn đề này, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang thông tin: “Chương trình tích hợp giáo dục STEM năm 2017 mới bắt đầu tiếp cận nên còn khá mới mẻ. Cũng vì thế thời điểm đó nhà trường có đăng tải một chút thông tin để giới thiệu về nó. Sau đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng loạt đi theo chuyên môn nên nhà trường không truyền thông về nó nữa mà coi đó như một môn học bình thường.

Tuy nhiên, đến hiện tại giáo dục STEM chỉ tích hợp trong chủ đề môn học thôi chứ không phải một môn riêng nữa. Theo đó, bài học của giáo viên giảng dạy phải có phương pháp STEM chứ không có môn học STEM riêng.

Trước đó, ở tỉnh Quảng Ninh có tổ chức dạy riêng môn STEM, nhà trường tổ chức dạy 2 tiết/ tháng. Và hiện nay nhà trường vẫn triển khai với cấp trung học phổ thông”.

Ảnh 4 (1).jpg
Học sinh nhà trường học tập chương trình tích hợp phương pháp giáo dục STEM. (Ảnh: website nhà trường)

Cô Khánh cũng cho biết thêm, hiện tại nhà trường đã thực hiện 2 chu kỳ kiểm định chất lượng. Sau năm 2026 nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện chu kỳ thứ 3.

“Quy mô nhà trường hiện tại là 62 lớp với 2.370 học sinh. Nhà trường không đạt chuẩn quốc gia vì vướng tỷ lệ về diện tích. Do đó, hiện nhà trường được công nhận kiểm định mức độ 1”, cô Khánh thông tin.

LÃ TIẾN