Hội thảo VSEFI 2024: Cơ hội để các chuyên gia thảo luận về kinh doanh, tài chính

26/09/2024 15:38
Tường San

GDVN -Hội thảo VSEFI lần thứ 3 đã tạo ra cơ hội tốt để các chuyên gia trong nước trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và hợp tác với các chuyên gia quốc tế.

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp với Khoa Kinh doanh và Luật, Đại học Curtin (Australia), Trường Kinh doanh EMLV và Đại học Paris-Saclay (Cộng hòa Pháp) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ III về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (The 3rd Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation -VSEFI 2024). Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 26/9 và 27/9.

Tham dự hội thảo có hơn 60 đại biểu dự trực tiếp và trực tuyến, đến từ 27 quốc gia gồm Việt Nam, Úc, Cộng hòa Pháp, Hoa Kỳ, Philipines, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản, Bỉ, Hàn Quốc, Italy, Liên bang Nga, Estonia, Romania, Nam Phi, Canada, Israel, Đức, New Zealand, …

Về các chuyên gia trong nước, hội thảo có sự hiện diện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global); cô Phạm Thu Phương - Phó Giáo sư Tài chính tại Đại học Curtin, Australia và điều hành AVSE Global, ...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ, sứ mệnh của Trường Quốc tế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nhà trường đã đẩy mạnh sứ mệnh này của mình bằng cách tích hợp các tiến bộ giáo dục, khoa học và công nghệ trong bối cảnh văn hóa phong phú của Việt Nam.

7R406471.JPG
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo thầy Định, từ khi thành lập đến nay, trường đã có hơn 1000 công bố khoa học của cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 800 công bố khoa học quốc tế thuộc danh mục WoS, Scopus. Trường đồng thời là địa chỉ uy tín về tổ chức các diễn đàn khoa học quốc tế.

Trường liên tục đứng thứ 03 trong số các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội về số lượng công bố quốc tế. Hơn nữa, đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia của trường cũng ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, trong các bảng xếp hạng toàn cầu có ảnh hưởng cũng đã định vị Trường Quốc tế là nơi tổ chức uy tín cho các diễn đàn, hội nghị và hội thảo quốc tế trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính và ngân hàng, ...

Thầy Định thông tin, VSEFI là sáng kiến ​​hợp tác giữa Trường Quốc tế và Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global). Diễn ra vào năm 2022 với tên gọi ban đầu là EFIS, hội thảo đã thu hút khoảng 40 đại biểu đến từ hơn 10 quốc gia như Pháp, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Úc, ... Trong lần đầu tiên này, hội thảo đã giới thiệu những quan điểm đổi mới về kinh doanh, tài chính và đổi mới được trình bày bởi các chuyên gia nổi tiếng, uy tín trên thế giới.

Năm nay, hội thảo VSEFI lần thứ 3 được tổ chức với vai trò là nền tảng quan trọng để các nhà nghiên cứu, chuyên gia chia sẻ những nghiên cứu của họ cũng như tham gia thảo luận về những thách thức và cơ hội trong đổi mới, kinh doanh, tài chính. Hội thảo này cũng là cơ hội lớn để các chuyên gia trong nước trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và hợp tác với các chuyên gia quốc tế.

7R406410.JPG
7R406411.JPG
Các chuyên gia, diễn giả tham gia tại hội thảo.

Bên cạnh đó, thầy Định thông tin, đây là một hội thảo trong chuỗi hội thảo mang tầm quốc tế với mục tiêu đề cập chuyên sâu về khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo. Thông qua hội thảo, Trường mong muốn thu hút nhiều diễn giả lớn trên thế giới đến trình bày những ý tưởng chất lượng, các bài báo, kết quả nghiên cứu của mình. Nhờ đó sẽ có nhiều ý tưởng mới được hình thành, góp phần nâng cao danh tiếng và uy tín của hội thảo để trong tương lai sẽ tiếp tục diễn ra những hội thảo đầy ý nghĩa như vậy.

Được biết, Hội thảo VSEFI lần thứ 3 có 41 bài nghiên cứu, chọn lọc từ gần 100 bài nộp, trình bày trong 12 phiên song song, nhấn mạnh các nghiên cứu đột phá và các giải pháp sáng tạo. Các chủ đề chính của Hội thảo gồm Ứng dụng AI, Dữ liệu lớn và Học máy trong Tài chính, ESG, Định giá tài sản, Doanh nghiệp gia đình, Tài chính doanh nghiệp và Quản trị, Tài chính kỹ thuật số và Ngân hàng, FinTech và Tài chính thay thế, Khởi nghiệp xã hội và bền vững, Tài chính khí hậu, Tài chính hộ gia đình…

Năm nay, VSEFI 2024 nổi bật với 3 bài phát biểu chính, 1 phiên thảo luận bàn tròn chính sách, 1 phiên thảo luận đặc biệt thu hút sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và tài chính.

Đại diện cho hội đồng chủ trì hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Phương bày tỏ niềm vui mừng khi có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, diễn giả tại tại Hội thảo VSEFI 2024 lần thứ 3.

Theo đó, hội thảo hướng tới tạo ra một nền tảng liên ngành về tài chính, khởi nghiệp và đổi mới đã phát triển thành một nền tảng quốc tế quan trọng. Năm nay, hội thảo quy tụ các học giả, nghiên cứu sinh, chuyên gia từ nhiều quốc gia trên thế giới đến trình bày nghiên cứu và tham gia vào các cuộc thảo luận phong phú. Trong đó, có những chuyên gia hàng đầu về tài chính và kinh doanh.

7R406547 (1).JPG
Cô Phạm Thu Phương - Phó Giáo sư Tài chính tại Đại học Curtin, Australia và điều hành AVSE Global chia sẻ tại hội thảo.

"Chúng tôi tự hào rằng Hội thảo VSEFI 2024 lần thứ 3 là một không gian sôi động để các chuyên gia Việt Nam kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với chuyên gia trên thế giới", cô Phương bày tỏ.

Cũng tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) bày tỏ, hội thảo VSEFI lần thứ 3 đã khẳng định vị thế của mình như một nền tảng hàng đầu cho sự trao đổi khoa học và hợp tác giữa các học giả Việt Nam và quốc tế trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, tài chính và tiến bộ công nghệ.

Hơn nữa, hội thảo năm nay đặc biệt có ý nghĩa khi nền kinh tế toàn cầu đang ở "ngã ba đường", đặt ra cả thách thức và cơ hội.

Theo ông Khương, tại VSEFI 2024, chúng ta sẽ cùng khám phá cách mà doanh nghiệp, các giải pháp tài chính đổi mới và công nghệ tiên tiến có thể thúc đẩy Việt Nam và thế giới tiến tới một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn.

7R406509.JPG
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) chia sẻ tại hội thảo.

Có thể thấy rằng, hội thảo này không chỉ đơn thuần là các bài giảng và thuyết trình mà còn là không gian để hợp tác, khơi nguồn ý tưởng và xây dựng những cầu nối khoa học cùng sự chuyển đổi xã hội.

"Chúng tôi khuyến khích các chuyên gia cùng kết nối, chia sẻ ý tưởng của mình và thiết lập các mối quan hệ đối tác để biến những ý tưởng đó thành hiện thực", ông Khương chia sẻ.

Trong buổi sáng ngày 26/09, một trong những diễn giả chính của hội thảo - Giáo sư Neil Pearson, Giáo sư về Thị trường Tài chính và Hợp đồng Quyền chọn tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, Hoa Kỳ đã trình bày về nghiên cứu đối với việc lựa chọn thị trường có loại bỏ các nhà đầu tư không hiệu quả hay không qua khảo sát từ hồ sơ tài khoản môi giới Trung Quốc mà nhóm nghiên cứu của ông (gồm Neil D. Pearson, Zhishu Yang, và Qi Zhang) đã thực hiện.

7R406681.JPG
Giáo sư Neil Pearson, Giáo sư về Thị trường Tài chính và Hợp đồng Quyền chọn tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, Hoa Kỳ chia sẻ về một nghiên cứu khoa học của mình tại hội thảo.

Theo đó, nhóm của ông đã nghiên cứu việc lựa chọn thị trường bằng cách khảo sát hồ sơ tài khoản môi giới Trung Quốc trong giai đoạn 15 năm từ năm 2006 đến năm 2020 để nghiên cứu về những nhà đầu tư tham gia nhưng lựa chọn ở lại hoặc rời khỏi thị trường.

Chiều cùng ngày, hội thảo diễn ra phiên thảo luận bàn tròn chính sách về "Đổi mới và Kinh tế Số" do Phó Giáo sư Phạm Thu Phương điều hành. Phiên thảo luận có sự tham gia của các diễn giả danh tiếng như ông Pavel Poskakukhin - Đồng Chủ tịch, Khu vực Số của EuroCham Việt Nam; ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Ngân hàng Số, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Eric Nguyễn - Người sáng lập và Giám đốc điều hành Amnis Finance, và Phó Chủ tịch Xúc tiến Đầu tư, Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Trong ngày tiếp theo 27/09, hội thảo sẽ diễn ra một phiên đặc biệt với chủ đề "Viết bài cho các tạp chí hàng đầu trong ngành" do Giáo sư Jonathan Batten - Giáo sư Tài chính tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, Australia, dẫn dắt, cung cấp hướng dẫn cho các nhà nghiên cứu mong muốn công bố bài viết trên các tạp chí học thuật uy tín. Đặc biệt, các bài báo gửi về Hội thảo sẽ có cơ hội được được xuất bản trong các tuyển tập của các tạp chí khoa học uy tín như Global Finance Journal, Research in International Business and Finance, International Journal of Entrepreneurship and Small Business ...

7R406855.JPG
Các chuyên gia, diễn giả tham dự hội thảo chụp ảnh kỷ niệm.

Trường Quốc tế có tiền thân là Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập ngày 01/12/2021.

Về sứ mệnh, Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế trên cơ sở áp dụng sáng tạo các thành tựu giáo dục, khoa học và công nghệ tiên tiến vào môi trường văn hóa Việt Nam, thực hiện đào tạo toàn bộ các chương trình bằng ngoại ngữ. Đồng thời, Trường cũng là địa chỉ uy tín về tổ chức các diễn đàn khoa học quốc tế với các hội nghị, hội thảo khoa học lớn về quản lí giáo dục, về các lĩnh vực chuyên môn như kinh tế, tài chính, ngân hàng… đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng trăm học giả, nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Trường cũng được diễn ra đều đặn thường niên đã thu hút trên 500 sinh viên tham gia với nhiều sản phẩm sáng tạo, có tính thực tiễn, đạt nhiều thành tích cao ở cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và toàn quốc. Sinh viên của Trường tham gia báo cáo tại các hội nghị hội thảo khoa học, công bố khoa học chung với giảng viên trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Đây là thành quả của những chính sách ưu đãi hấp dẫn được Trường xây dựng và triển khai nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu trong cán bộ, sinh viên.

Tường San