Del Bosque 'nể' Italia, ngó nghiêng sang bảng tử thần

03/12/2011 10:10
Mai Mai
(GDVN) - Tây Ban Nha may mắn không rơi vào bảng tử thần, nhưng các đối thủ của họ ở bảng C cũng chẳng phải dễ xơi.

Đối thủ khó nhất của nhà đương kim vô địch có lẽ là Italia. Thứ nhất, Italia từng vô địch World Cup và Euro. Thứ hai, cách đây không lâu, ở một trận cầu giao hữu, Azzurri đã xuất sắc đánh bại “Bò tót” với tỷ số 2-1.

HLV Del Bosque (giữa) rất thận trọng với các đối thủ ở bảng C.

HLV Del Bosque (giữa) rất thận trọng với các đối thủ ở bảng C.

Nhưng không vì thế mà CĐV của “Cuồng phong đỏ” lo lắng. Bởi ở vòng tứ kết Euro 2008, TBN từng đánh bại Italia trên chấm phạt đền, tạo bước ngoặt lớn trên con đường đến với ngôi vô địch.

“Italia từng đánh bại chúng tôi, nên rõ ràng đây là một đối thủ rất mạnh. Tất nhiên, VCK Euro 2012 còn có tới 15 đội nữa, và chúng tôi phải rất thận trọng nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch”, HLV Del Bosque nói.

Về hai đối thủ còn lại là Croatia và CH Ireland, “Ngài râu kẽm” cho biết ông rất nể tinh thần chiến đấu của hai đội bóng này. Vị thuyền trưởng của TBN nhớ lại vòng tứ kết Euro 2008, nơi Croatia đã chơi rất hay khi dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 cho tới phút thứ 119. “Họ đã chơi hết mình nhưng điều không may mắn đã không đến. Bóng đá là vậy, bạn không thể nói được trước điều gì”, cựu HLV trưởng Real bộc bạch.

Bên cạnh đó, Del Bosque còn dành đôi lời để nói về bảng tử thần, nơi có sự góp mặt của bốn đội bóng, gồm Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Đức. “Một bảng đấu khó khăn nhất nhưng rất tuyệt vời và hấp dẫn. Muốn trở thành nhà vô địch, bạn phải biết vượt qua tất cả”, HLV trưởng của nhà ĐKVĐ thế giới kết lại.

Mai Mai