UAE đặt mua số lượng lớn bom hàng không

03/12/2011 10:06
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) đã đề nghị Mỹ bán cho nước này 4.900 bom hàng không các loại và thiết bị điều khiển chúng.
Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) đã đề nghị Mỹ bán cho nước này 4.900 bom hàng không các loại và thiết bị điều khiển.

Hãng tin Defense Aerospace cho biết, Cơ quan phục trách hợp tác quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm góc đã đệ trình Quốc hội Mỹ đơn hàng tiềm năng trị giá khoảng 304 triệu USD này.

Toàn bộ bom hàng không mới sẽ được trang bị cho các đơn vị chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon trong biên chế không quân UAE.
Bom hàng không BLU-111. Ảnh: Internet
Bom hàng không BLU-111. Ảnh: Internet
Theo hợp đồng nói trên, không quân UAE đặt mua 304 thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng tia laser GBU-54 và con số tương tự cảm biến laser GBU-40, 3.000 thiết bị tự dẫn GBU-38(v)1 JDAM và 1.000 thiết bị tự dẫn GBU-31(v)1 JDAM và 600 GBU-31(v)3.

Số thiết bị nói trên sẽ được chuyển giao cùng số lượng bom thông thường tương ứng. Cụ thể, không quân UAE sẽ được tiếp nhận 3.300 bom BLU-111 225 kg, 1.000 - BLU-117 900 kg, 600 bom chuyên phá boongke BLU-109 900 kg và 4 bom diễn tập BDU-50C.

Trong trường hợp được Quốc hội Mỹ thông qua, hợp đồng chuyển giao bom hàng không cho UAE sẽ do hãng Boing và McAlester Army Ammunition Plant thực hiện.

DSCA đánh giá, sau khi tiếp nhận các đơn vị bom hàng không nói trên, không quân UAE sẽ là lực lượng có hỏa lực mạnh nhất trong khu vực giúp Mỹ giữ thế cân bằng tại vùng Cận Đông.

Ngoài ra, DSCA còn cho biết hợp đồng quân sự nói trên không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân