Tuốt lại vẻ lung linh cho đôi mắt mỏi mệt

04/12/2011 06:00
Trịnh Vi
(GDVN) - Bạn đang chạy trốn những bữa tiệc vì thiếu tự tin với đôi mắt mỏi mệt, thâm quầng? Đừng quá lo lắng, hãy tuốt lại vẻ lung linh cho đôi mắt nào!
Che dấu khuyết điểm vùng da mắt

Thoa kem dưỡng/ phấn nền lên toàn bộ mặt, trừ phần mắt. Dùng một lớp dưỡng da dành riêng cho vùng da mắt, rồi dùng kem che khuyết điểm màu sáng hơn màu da thật hai tông. Màu hồng tươi của kem sẽ che đi được những vùng quầng thâm (không thoa toàn bộ vùng mắt dưới). Để màu đều và tự nhiên, dùng cọ mền tán nhẹ màu kem che khuyết điểm (không dùng ngón tay).

Tiếp theo dùng phấn sáng đánh lên vùng da thâm. Đánh phấn phủ lên mặt, thoa phấn nhẹ ở phần mắt để lớp kem/ phấn che khuyết điểm trông tự nhiên.

Màu mắt:

Chọn mắt màu sáng nhạt (màu nâu kem chẳng hạn) để mắt có sức sống hơn. Nên dùng cọ mắt cỡ nhỏ quét một lớp bóng mắt sáng chứa nhũ từ hốc mắt ra bên ngoài giúp mắt lung linh.

Bạn không nên chọn màu xanh vào mùa lạnh sẽ khiến gương mặt bạn không sinh động và thiếu sức sống. Phấn mắt mùa Noel là những màu có chút nhũ, chút ánh kim. Nhưng buổi tối bạn chỉ nên làm sáng ở góc mắt trong, phần trung tâm của mí mắt và trên xương lông mày. Phấn mắt màu nhũ kim có khả năng làm sáng mắt, lung linh hơn.
Lông mày:

Xu hướng trang điểm năm nay là để lông mày rậm tự nhiên sau khi đã được chỉnh đi một chút để có chút phom cong nhẹ.
Lông mi:
Không chuốt mascara quá dày. Nên đánh mắt đậm, bạn nên tối giản màu cho những phần điểm còn lại như lông mày, môi.
Trịnh Vi