Tin thế giới đọc nhanh sáng 04/12/2011

04/12/2011 08:59
Đình Phương (Tổng hợp)
.(GDVN) - Chặn xe lửa đòi bồi thường ở Ấn Độ; Bắt đầu cuộc đua vào Hạ viện ở Nga; Hơn 2,6 triệu người Afghanistan đói ... là những tin tức nổi bật sáng nay.
 
1. Hôm nay (4/12), 76 triệu cử tri Nga sẽ đi bỏ phiếu bầu Duma quốc gia (Hạ viện) nhiệm kỳ 5 năm. Giới phân tích dự đoán sẽ lặp lại kịch bản của hai cuộc bầu cử năm 2003 và 2007 khi Đảng Nước Nga thống nhất (UR) cầm quyền giành đa số trong 450 ghế tại Hạ viện. Cuộc bầu cử sẽ mở đường cho "cặp đôi quyền lực" tại xứ sở Bạch Dương hoán đổi vị trí Thủ tướng và Tổng thống tại cuộc bầu cử Tổng thống Nga đầu tháng 3/2012.(VOV/AP)
2. Ngày 3/12, Thủ tướng Iraq cho biết vụ đánh bóm tại Vùng Xanh hồi đầu tuần này chính là một vụ ám sát nhằm vào ông, quả bom được đặt giờ nổ khi ông đến quốc hội để phát biểu với các nhà lập pháp nhưng khi đó ông lại vắng mặt.Vụ nổ này đã làm dấy lên những quan ngại về việc liệu các lực lượng an ninh Iraq có đủ khả năng bảo vệ đất nước khi quân đội Mỹ rút đi hay không.(Vietnamplus)
3. Ngày 3/12, hàng ngàn người chặn các đoàn xe lửa đi qua thành phố Bhopal của Ấn Độ để đòi tăng mức bồi thường cho vụ rò rỉ khí độc kinh hoàng cách đây 27 năm. Người biểu tình tuyên bố sẽ chặn các đoàn tàu vô thời hạn và yêu cầu Công ty hóa chất Dow, chủ sở hữu hiện nay của Union Carbide, trả 8,1 tỉ USD tiền bồi thường. Trong khi đó, Dow lập luận rằng vấn đề đã được giải quyết trong đợt dàn xếp với chính quyền và không chịu trả thêm.(Thanh niên)
4. Bộ Ngoại giao Syria ngày 3/12 đã lên tiếng phản đối Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua, trong đó lên án Syria vi phạm nhân quyền và tự do con người. Theo Bộ Ngoại giao Syria, Nghị quyết này do một số nước có mưu đồ thực hiện chính sách thù địch đối với Syria đưa ra. Bộ Ngoại giao Syria cho rằng, đây là Nghị quyết không công bằng và mang động cơ chính trị.(VOV/Chinanews)
5. Ngày 3/12, một nhà ngoại giao Pháp cho biết Paris đã quyết định tạm thời cắt giảm số nhân viên Đại sứ quán nước này ở thủ đô Tehran như là một biện pháp phòng ngừa sau vụ Đại sứ quán Anh bị tấn công hồi đầu tuần này. Theo tin trên, hơn một nửa trong số khoảng 30 nhân viên tại Đại sứ quán, lãnh sự quán, các trung tâm văn hóa và kinh tế của Pháp có hộ chiếu ngoại giao hay công vụ đều nằm trong diện bị cắt giảm về nước.(Vietnamplus)
6. Hãng AP ngày 3/12 đưa tin, hơn 2,6 triệu người Afghanistan đang thiếu lương thực trầm trọng vì hạn hán hoành hành tại 14 tỉnh phía Bắc trong tổng số 34 tỉnh thành của nước này.  Chính phủ Afghanistan và các cơ quan cứu trợ đang khẩn cấp giúp đỡ những người dân có nguy cơ chết đói ở vùng gặp hạn. Hiện tai, LHQ đã kêu gọi hỗ trợ 142 triệu USD, Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ 49 triệu USD cho Afghanistan giải quyết nạn đói.(SGGP)
7. Ít nhất 9 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông sáng 3/12, ở tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Theo thông báo của giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ gần thành phố ven biển Tần Hoàng Đảo, khi người lái xe máy mất lái bất ngờ đâm vào chiếc xe tải nhỏ, khiến chiếc xe lật nhào sang bên kia đường và đâm tiếp vào xe tải hạng nặng. cảnh sát địa phương cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe ẩu và đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng.(VOV/THX)
8. Hãng tin AP hôm qua(3/12) đã dẫn nguồn tin từ Bộ Lao động Mỹ cho biết, tỷ lệ người lao động thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 11 vừa qua đã bất ngờ giảm mạnh từ 9% trong tháng 10 xuống còn 8,6%, mức giảm thấp nhất trong hơn 2,5 năm qua. Đây là tín hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Lao động Mỹ cho biết, các ngành tuyển dụng được nhiều lao động bao gồm khách sạn, quán ăn, các ngành dịch vụ và y tế.(SGGP)


Đình Phương (Tổng hợp)