Hot girl Bảo Ngọc đoạt giải nhất Người đẹp Phụ nữ Thời đại

04/12/2011 10:54
Theo GDTPHCM
Diệp Bảo Ngọc - nữ sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM - đoạt giải cao nhất cuộc thi nhan sắc qua ảnh.
Sự tự tin, khuôn mặt đẹp trong sáng, má lúm đồng tiền duyên và làn da trắng hồng giúp cô tỏa sáng đêm chung kết 2/12.

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993 tại TP HCM. Cô cao 1,72 m, số đo hình thể 85-62-89. Người đẹp là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Bên cạnh thành tích từng là vận động viên xuất sắc tại Hội khỏe Phù đổng thành phố, Diệp Bảo Ngọc còn là hot girl được chú ý trong giới teen Sài Gòn.

Hot girl Bảo Ngọc đoạt giải nhất Người đẹp Phụ nữ Thời đại ảnh 1

Diệp Bảo Ngọc từng dự cuộc thi Miss Teen 2010 sau đó cô trở thành cái tên quen thuộc trong giới người mẫu teen. Trong ảnh, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao giải nhất cho cô trong đêm chung kết 2/12. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Người đẹp 9X này là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Bên cạnh đó, cô còn tham gia đóng clip ca nhạc, quảng cáo và góp mặt trong vài bộ phim truyền hình. Thời gian sắp tới, Diệp Bảo Ngọc sẽ "lấn sân" sang lĩnh vực ca hát với sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Người về nhì cuộc thi sắc đẹp này là Hoàng Anh Thư, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Cô từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Thí sinh Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên trường Raffles, giành giải ba, đồng thời nhận giải phụ Áo dạ hội đẹp nhất.

Ban tổ chức còn trao các giải phụ: Giải thể hình đẹp nhất cho Nguyễn Thị Thanh Vân, Giải áo dài đẹp nhất cho Huỳnh Thị Lệ Hằng, giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất thuộc về Nguyễn Thị Quỳnh Mai...

Cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại qua ảnh, do tạp chí cùng tên tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo bạn gái từ mọi miền đất nước. Sau 6 tháng, ban giám khảo lựa chọn được 21 thí sinh vào chung kết. Một thí sinh vì bận học xin rút tên, nên chỉ còn 20 thí sinh tham dự vào đêm thi cuối được tổ chức vào ngày 2/12 tại Nhà hát TP HCM.

Hot girl Bảo Ngọc đoạt giải nhất Người đẹp Phụ nữ Thời đại ảnh 2

Từ trái qua: Nguyễn Bảo Ngọc (giải ba), Diệp Bảo Ngọc (giải nhất) và Hoàng Anh Thư (giải nhì).

Đêm chung kết diễn ra với các phần thi được thiết kế nhanh gọn, xen kẽ với các tiết mục ca nhạc có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Hiền Thục, V.Music..., người mẫu Thanh Hằng, Anh Thư, Xuân Lan, Trang Nhung... cùng vũ đoàn Sài Gòn và nhóm người mẫu nhí của công ty PL.

20 thí sinh trải qua các màn trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và trang phục thể thao. Trước khi chọn ra top 3, ban giám khảo công bố danh sách 10 người đẹp nhất. Lần lượt từng thí sinh trong top 10 trả lời các câu hỏi do MC Phan Anh và Thảo Nhi đặt ra. Dựa trên câu trả lời của các thí sinh, ban giám khảo chọn ra người đoạt giải. Ban giám khảo gồm: nhà thiết kế thời trang Sĩ Hoàng, Hoa hậu Quý bà Hoàng Thị Yến, Hoa hậu Hương Giang và ông Ngô Trung Hưng - đại diện nhà tài trợ.

Hot girl Bảo Ngọc đoạt giải nhất Người đẹp Phụ nữ Thời đại ảnh 3

Người đẹp Hương Giang (phải) trao giải Hình thể đẹp nhất cho người đẹp Nguyễn Thị Thanh Vân (trái). Thanh Vân từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 và lọt vào vòng chung kết.

Phần giao lưu trả lời câu hỏi ở cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại, thực chất cũng là phần thi ứng xử của các thí sinh. Dù vậy, điểm khác ở đây là các thí sinh không cần bắt thăm, câu hỏi mở và họ có thể tự do trả lời theo suy nghĩ của mình.

Các câu giao lưu này không khó, thậm chí không có gì mới , chủ yếu xoay quanh quan niệm về bình đẳng nam nữ, dung hòa giữa gia đình, công việc, cân bằng giữa vẻ đẹp hình thể và tâm hồn. Nhưng top 10 thí sinh cho thấy họ còn quá cứng nhắc trong cách trả lời, đôi khi còn dài dòng.

Thí sinh ứng xử như đang "trả bài". Điệp khúc "Em xin chúc sức khỏe", "Em xin phép trả lời", "Em xin cảm ơn!"... lặp đi lặp lại khiến khán giả sốt ruột. Thậm chí, MC Phan Anh phải nhắc, đây chỉ là phần giao lưu, các bạn có thể nói thật theo suy nghĩ của mình, và thời gian chương trình có hạn nên không cần chào hỏi, xin phép quá nhiều.

Theo GDTPHCM