Huyền thoại bóng đá Socrates đột ngột qua đời ở tuổi 57

05/12/2011 00:00
Đỗ Âu
(GDVN) - Thủ quân của ĐT Brazil ở Espana 82’ đã mất vì bệnh nhiễm trùng đường ruột.
Socrates đã phải nhập viện ngày thứ Năm vừa qua sau khi ngã bệnh trong một bữa ăn ở khách sạn Sao Paulo. Đây là lần thứ 3 trong vòng bốn tháng huyền thoại xứ Samba phải nhờ tới sự săn sóc của các bác sĩ, và không may thay, lần này ông đã không qua khỏi.

Chứng nghiện rượu lâu năm đã khiến Socrates bị xuất huyết hồi tháng 8 năm nay. Sau khi chữa trị trong 17 ngày ở bệnh viện, ông đã có ý định thực hiện một ca phẫu thuật ghép gan để ổn định sức khỏe bản thân. Tuy nhiên một trường hợp xấu đã xảy ra.
Socrates, một danh thủ hiếm hoi có bằng y khoa
Socrates, một danh thủ hiếm hoi có bằng y khoa

Tuần trước Socrates cùng với vợ và một người bạn đã bị ngộ độc thực phẩm khi đang dùng bữa với món thịt bê nấu nước xốt kem chua. Dù vụ ngộ độc không quá nghiêm trọng, nhưng vì sức khỏe của Socrates đã quá yếu từ trước nên sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng trước khi ông ra đi vào sáng ngày 4/12.

Socrates đã 60 lần khoác áo ĐTQG Brazil từ năm 1979 tới năm 1986. Ông là một trong những ngôi sao bóng đá dễ nhận ra nhất trong thập niên 80 với chiều cao 1m93 cùng bộ râu đặc trưng. Sở hữu một kỹ năng chuyền bóng bậc thầy của bóng đá đương đại, ông được tạp chí World Soccer đề cử vào top 100 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, bất chấp việc Socrates chưa bao giờ đoạt ngôi vô địch World Cup.

Socrates còn có biệt danh là “Bác sĩ”, bởi ông là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp hiếm hoi từng đoạt bằng Bác sĩ y khoa. Càng hiếm hơn nữa khi cựu thủ quân của Selecao đoạt bằng đại học và bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp cùng lúc.
Socrates (phải) nổi danh ở World Cup 1982
Socrates (phải) nổi danh ở World Cup 1982

Sự ra đi của Socrates cũng cùng thời điểm đội bóng cũ Corinthians, nơi ông đã có thời gian gắn bó lâu nhất (6 năm), tiến tới chức vô địch Brazil lần thứ 5 trong lịch sử 101 năm tồn tại. Sau khi nghe tin về cái chết của huyền thoại CLB, các cầu thủ Corinthians đã tuyên thệ sẽ hết mình thi đấu và dành tặng danh hiệu này cho Socrates.

Socrates có 6 người con và 1 em trai Raí, người đã vô địch World Cup 1994 và cũng là một huyền thoại bóng đá ở Sao Paulo và Paris Saint-Germain.
Đỗ Âu