Miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời vẫn rét

05/12/2011 07:05
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, ngày 5/12, miền Bắc trời vẫn rét.
Ngày 5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với rãnh áp thấp hoạt động trên khu vực Nam biển Đông nên ở vùng biển này có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, có nơi 10 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17, vùng núi có nơi 10 – 12  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây; có mưa vài nơi, riêng phía Bắc từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21, phía nam từ 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C, phía nam từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nguyễn Vũ