Áp cao lạnh tiếp tục được tăng cường, ngoài khơi có áp thấp

06/12/2011 06:34
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Khối không khí lạnh ở miền Bắc đang suy yếu và sẽ được tặng cường trong một hai ngày tới. Ngoài khơi có áp thấp, gió giật cấp 7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. (NCHMF) cho biết, hồi 19 giờ ngày 5/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9 đến 11 độ Vĩ Bắc; 112 đến 114 độ Kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng tây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biền quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động và có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh ven biển nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh và có mưa dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường trong một hai ngày tới. (Ảnh minh họa)
Không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường trong một hai ngày tới. (Ảnh minh họa)

Cũng theo NCHMF, hiện lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu trong đêm nay, sau đó được tăng cường yếu. Khoảng ngày 08 áp cao lạnh nói trên có khả năng được tăng cường mạnh trở lại.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên. Riêng các tỉnh ven biển Trung Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động mạnh dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp rãnh áp thấp ở khu vực phía nam có trục khoảng 8 – 11độ bắc nối với vùng thấp ở khoảng 9 – 11độ bắc, 113 – 115 độ đông có xu hướng hoạt động mạnh và nâng trục chậm lên phía bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 6/12:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, có nơi 10 – 12 C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi có nơi 10 – 12 C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, phía nam từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, phía nam từ 26 - 29 C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gisó đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nguyễn Vũ