Trần Đức Tài - học sinh lớp 12B1 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc của tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.
Chủ động tiếp cận đúng định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đức Tài bày tỏ: “Khi tra cứu điểm thi và nhìn thấy ba điểm 10 tròn trĩnh, em thực sự rất bất ngờ. Cảm xúc lúc đó vỡ òa, vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc.
Mặc dù trong phòng thi em đã làm bài khá tự tin, nhưng vẫn lo lắng mình có thể sơ suất ở đâu đó. Và khi nhận được thông báo từ nhà trường rằng em là thí sinh duy nhất của cả nước đạt điểm tuyệt đối tổ hợp B00, em thêm phần ngạc nhiên và xúc động hơn nữa.
Sau khi thi xong em không so đáp án ngay để dự đoán điểm mà quyết định chờ đến ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi chính thức. Lúc biết điểm, em may mắn khi có bố mẹ ở bên cạnh, được chia sẻ niềm vui ngay khoảnh khắc ấy cùng những người thân yêu nhất, em cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể mang đến niềm tự hào cho gia đình, không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô”.

Đức Tài cũng cho biết thêm, không chỉ bố mẹ mà thầy cô, bạn bè và họ hàng cũng gửi đến em rất nhiều lời chúc mừng. Ai cũng vỡ òa trong niềm vui, điều ấy chính là nguồn động lực to lớn để nam sinh tiếp tục hành trình phía trước với nhiều hy vọng và quyết tâm.
Chia sẻ về phương pháp học tập, Trần Đức Tài khiêm tốn cho biết: “Em không có bí quyết gì quá đặc biệt, tuy nhiên, điểm then chốt trong cách học của em chính là sự chủ động tiếp cận đúng định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
Em đã dành thời gian nghiên cứu kỹ các yêu cầu về phẩm chất và năng lực mà chương trình mới hướng tới, từ đó xác định rõ mục tiêu học tập cũng như lộ trình ôn luyện phù hợp.
Việc hiểu rõ mình cần đạt những gì và học như thế nào để đáp ứng tốt yêu cầu của đề thi giúp em tránh tình trạng học lệch, học tủ. Quan trọng hơn, điều đó tạo cho em sự yên tâm và vững vàng về mặt tinh thần khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay”.

Ước mơ trở thành bác sĩ với kim chỉ nam "lương y như từ mẫu"
Đức Tài là học sinh nội trú của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, phần lớn thời gian mỗi ngày của nam sinh đều gắn liền với lịch học tại trường, tập trung vào chương trình chính khóa kết hợp với việc tự học, tự tìm tòi, khai thác tài liệu, mở rộng kiến thức.
Việc tận dụng hiệu quả quỹ thời gian ở trường, cùng với tinh thần kỷ luật, tự giác và nỗ lực cá nhân đã giúp Đức Tài xây dựng được nền tảng vững chắc để đạt thành tích cao trong học tập.
“Em đã làm quen với lịch học nội trú ngay từ những năm đầu trung học phổ thông nên không cảm thấy quá áp lực hay căng thẳng trong quá trình học tập. Mỗi ngày học 3 ca tại trường đã trở thành một nhịp sống quen thuộc, giúp em rèn luyện được tính kỷ luật, thói quen học tập nghiêm túc và khả năng chủ động trong việc tiếp thu kiến thức.
Bên cạnh việc học theo chương trình của nhà trường, em còn chủ động tìm kiếm thêm tài liệu ôn tập từ nhiều nguồn khác nhau để mở rộng kiến thức, nắm bắt đa dạng dạng bài và nâng cao khả năng tư duy, ứng biến. Trong quá trình luyện đề và làm đề thi thử, em cố gắng giải thật kỹ và cẩn thận phân tích lỗi sai, ghi chú lại những phần còn thiếu sót để tránh lặp lại sai lầm trong các lần làm bài sau”, nam sinh bày tỏ.
Thủ khoa tổ hợp B00 cho biết thêm, vì em học nội trú, sống xa nhà nên trong suốt hành trình học tập của mình, em luôn nhận được sự đồng hành và quan tâm từ thầy Trần Thanh Hưng – giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người trực tiếp giảng dạy môn Hóa học của lớp.
Theo Đức Tài, thầy Hưng không chỉ là một người thầy giỏi về chuyên môn, mà còn là người luôn theo sát tâm lý học trò, sẵn sàng lắng nghe và động viên đúng lúc.
“Chính sự tận tâm, thấu hiểu và tinh thần trách nhiệm của thầy đã tiếp thêm cho em cũng như các bạn trong lớp rất nhiều động lực. Nhờ đó, chúng em giữ được sự ổn định về tinh thần, sự tự tin trong suốt năm học và đặc biệt là trong giai đoạn ôn thi nước rút đầy căng thẳng”, Đức Tài bày tỏ sự trân trọng và ngưỡng mộ đối với người thầy đã đồng hành cùng em trong chặng đường quan trọng này.

Trần Đức Tài dự kiến đặt nguyện vọng 1 xét tuyển đại học vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bước đi đầu tiên trên hành trình chinh phục ước mơ trở thành bác sĩ.
Nam sinh cho hay: “Khi em bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc về các ngành nghề để có định hướng rõ ràng từ năm lớp 8, em nhận thấy ngành Y không chỉ phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân, mà còn là một nghề mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn.
Càng tìm hiểu sâu, khát vọng trong em càng lớn dần lên, không chỉ dừng lại ở mong muốn trở thành bác sĩ giỏi về chuyên môn, mà còn là người thầy thuốc tận tâm, biết lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người, không phân biệt điều kiện hay hoàn cảnh.
Với em, "lương y như từ mẫu" chính là kim chỉ nam định hướng lý tưởng nghề nghiệp của mình. Bên cạnh là người chữa bệnh, bác sĩ còn là người truyền đi hy vọng, mang lại sự sống và nuôi dưỡng niềm tin cho những bệnh nhân dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất”.

Trong tương lai xa, Đức Tài ấp ủ mục tiêu thi đỗ bác sĩ nội trú, để tiếp tục nâng cao chuyên môn và trau dồi kỹ năng.
“Em sẽ luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện không ngừng để nâng cao năng lực chuyên môn. Em mong mình có thể phục vụ xã hội một cách tốt nhất, góp phần mang lại sức khỏe, niềm vui và sự an tâm cho những người cần được giúp đỡ”, Đức Tài bày tỏ sự quyết tâm.
Một số thành tích học tập tiêu biểu của em Trần Đức Tài:
- Giải nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025.
- Giải nhất môn Toán trong kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay Casio Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025.
- Đạt 1038 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2025.
- Học sinh tiêu biểu trong Hội trại truyền thống học sinh sinh viên 9/1 cụm V, do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.