Bài 8: Cách chia động từ phù hợp với chủ ngữ (tiếp)

07/12/2011 08:00
IBEST
(GDVN) - Trong bài 8, Mr. Married sẽ chỉ ra cho Blondie và các bạn những trường hợp đặc biệt cần lưu ý để tránh những lỗi sai ngữ pháp làm mất điểm khi thi IELTS

Trong phần tìm hiểu về cách chia động từ phù hợp với chủ ngữ, ở bài 7 chúng ta đã hiểu cách dùng của “Either/Neither”. Trong bài 8, Mr. Married sẽ chỉ ra cho Blondie và các bạn những trường hợp đặc biệt cần lưu ý để tránh những lỗi sai ngữ pháp sẽ bị mất điểm khi làm bài thi viết IELTS.

Mr. Married: Hi Blondie! Về nhà Blondie đã ôn kỹ lại phần về Either/Neither chưa vậy?

Blondie: Blondie rất chăm chỉ, đã luyện tập ở nhà bằng cách đặt nhiều ví dụ với Either/Neither. Chắc chắn sau này đảm bảo sẽ không bị chia sai động từ đâu. Hôm nay Mr. Married chia sẻ thêm với Blondie và các bạn đọc của Free & Easy English những cấu trúc ngữ pháp nào đặc biệt nữa vậy?

Mr. Married: Thế thì tốt quá rồi. Blondie đã chinh phục được cấu trúc “khó nhằn” như Either/Neither rồi thì những cấu trúc hôm nay sẽ dễ ợt thôi. Blondie thử sức với câu này xem nhé: “A car and a bike is/ are my means of transportation.” Blondie sẽ dùng động từ nào “is” hay “are”?

Blondie: Quá dễ. “Are” đúng không anh? A car and a bike are my means of transportation.

Mr. Married: Chuẩn luôn. Từ đó, mình rút ra được quy tắc gì với khi chia động từ với chủ ngữ nối với nhau bằng “and” Blondie nhỉ?

Bài 8: Cách chia động từ phù hợp với chủ ngữ (tiếp) ảnh 1

Blondie: Với hai hoặc nhiều chủ ngữ nối với nhau bằng “and”, động từ luôn chia ở số nhiều.

Mr. Married: Excellent! Vậy với các từ nối như “along with”, “as well as” (cùng với) thì sẽ dùng như thế nào nhỉ?

Blondie: Cũng số nhiều luôn đúng không anh vì “cùng với” chắc cũng giống như “và” thôi.

Mr. Married: Không phải đâu. “Along with”, “as well as” mang nghĩa cùng với nhưng thể hiện chủ ngữ phụ (đi kèm với chủ ngữ chính) và động từ vẫn chia theo chủ ngữ chính là số ít hay số nhiều.

The politician, along with the newsmen, is expected shortly.

Excitement, as well as nervousness, is the cause 
of her shaking.

The teachers, along with their students, are singing an English song.

Bài 8: Cách chia động từ phù hợp với chủ ngữ (tiếp) ảnh 2

Blondie: Giờ thì Blondie đã hiểu rồi.

Mr. Married: Thêm một trường hợp nữa các bạn cần lưu ý nhé. Với các đại từ không xác định như everyone/ everybody (mọi người), anyone/ anybody (bất cứ ai), someone/ somebody (ai đó), theo Blondie mình sẽ chia động từ ở dạng số ít hay số nhiều?

Blondie: Blondie thử suy từ tiếng Việt ra nhé. Có “mọi” thì chắc chắn là số nhiều rồi.

Mr. Married: Trật lất Blondie ơi. Với các động từ không xác định, động từ luôn phải chia ở dạng số ít.

Everyone in my family likes spaghetti carbonara.

If someone calls me, please tell him that I go out for a while.

Blondie: À, ra vậy, hóa ra Tiếng Anh nhiều cái cũng khác hẳn với Tiếng Việt anh nhỉ.

Mr. Married: Chúng ta sẽ kết thúc bài học hôm nay bằng một quy tắc cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng nhé. “A number” và “The number”. Theo Blondie mình sẽ chia động từ với hai từ này như nào?

Blondie: Có “A” thì chắc là số ít, “The” thì số nhiều. Phải không Mr. Married?

Mr. Married: Haha, Blondie lại sai rồi. Nhưng Blondie đừng buồn vì những lỗi như này không chỉ Blondie mà rất nhiều bạn khác thường hay mắc phải. Do đó, mình phải lưu ý và ghi nhớ lại để tránh dùng sai những lần sau. “A number” (rất nhiều) động từ chia ở dạng số nhiều còn “The number of ….” (Con số/ số lượng của….)  động từ chia ở số ít.

The number of people we need to hire is thirteen.

A number of students are going to the class picnic

Bài 8: Cách chia động từ phù hợp với chủ ngữ (tiếp) ảnh 3

Các bạn có thể lấy phần tóm tắt lý thuyết bài học tại đây nhé: http://ibest.edu.vn/index.php/vi/news/phuong-phap-hoc-tieng-anh/tieng-anh-chia-dong-tu-chu-ngu-2-80/

IBEST