Trung Quốc, Mỹ đối thoại quân sự chiến lược

08/12/2011 07:12
Theo DVT.vn
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh gần đây Trung Quốc có những động thái chỉ trích Washington can dự vào khu vực.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh gần đây Trung Quốc có những động thái chỉ trích Washington can dự vào khu vực.

Các quan chức quốc phòng Trung Quốc và Mỹ sẽ nhóm họp tại Bắc Kinh sau khi diễn ra các cuộc "va chạm" giữa hai nước liên quan đến kế hoạch tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương và việc bán vũ khí cho Đài Loan.
Tướng Mã Hiểu Tiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michele Flournoy đồng chủ trì cuộc thảo luận, bắt đầu từ sáng 7/12.

Tuần trước, Trung Quốc chỉ trích việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ và Australia đồng thời coi đây là hành động mang “tư duy chiến tranh lạnh”, sẽ làm mất ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hồi tháng 9, Trung Quốc cũng bày tỏ sự tức giận trước quyết định của Mỹ giúp đỡ Đài Loan nâng cấp máy bay chiến đấu F-16.

Theo giới phân tích, mặc dù còn nhiều bất đồng nhưng các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ vẫn được tổ chức thường xuyên vì hai nước có những lợi ích chiến lược trong khu vực cũng như trên thế giới.
Theo DVT.vn