Tuy nhiên, theo ghi nhận của Bloomberg, DSCA, cơ quan kiểm soát xuất khẩu quân sự của Mỹ thì Mỹ vẫn không hoàn thành được mục tiêu đạt doanh số bán vũ khí năm 2011 là 46 tỷ USD; không thực hiện được kế hoạch bán hàng theo cấp quân sự nước ngoài (FMS) mà chủ yếu bán hàng theo phương thức thông qua cách thỏa thuận với chính phủ nước ngoài và bên trung gian (DSCA).
F-16 của Mỹ (trên) và Su-30MK2 của Nga |
Thông qua FMS, Mỹ chỉ bán được 18,3 tỷ USD trong khi mục tiêu là 36,3 tỷ USD.
Vũ khí Nga (ảnh minh họa) |
Trong năm 2010, doanh số bán hàng của Rosoboronexport là 9 tỷ USD, tổng khối lượng xuất khẩu đạt 10 tỷ USD.
Vũ khí Nga (ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, Interfax dẫn lời ông Komardin cho biết, hiện Rosoboronexport đang thực hiện các đơn hàng có giá trị lên tới 36 tỷ USD của các hợp đồng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự đã được ký kết với 70 quốc gia.
Vũ khí Nga (ảnh minh họa) |
Nguyễn Hường (theo Lenta)