Nhiều trường ĐH Anh đua cấp học bổng để thu hút SV giỏi

08/12/2011 06:00
Theo ThanhNien
Từ năm 2012, nhiều trường ĐH ở Anh sẽ cấp học bổng lên tới 3.000 bảng (hơn 97 triệu đồng)/năm cho những sinh viên đạt kết quả thi A-level cao nhằm thu hút HS giỏi.
Nhiều trường ĐH Anh đua cấp học bổng để thu hút SV giỏi ảnh 1
Những học sinh đạt điểm cao kỳ thi A-level sẽ được các ĐH Anh săn đón bằng học bổng - Ảnh: fallenscoop.com

Trước tình hình này, các ĐH không đứng cao trong bảng xếp hạng cảm thấy mình phải cạnh tranh về tài chính để giữ và thu hút sinh viên giỏi, theo Viện Nghiên cứu chính sách giáo dục đại học (Hepi) của Anh.

A-level là khóa học chuẩn quốc gia. Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể nộp đơn vào bất cứ  ĐH nào ở Anh miễn đạt đủ điểm yêu cầu đầu vào của trường và khóa học. Theo Hội đồng Anh, để có thể tham gia khóa học A-level, học sinh Việt Nam phải đủ 16 tuổi, điểm trung bình học lực từ 7 trở lên và điểm IELTS 5,0- 5,5.

Theo ThanhNien