Bộ Quốc phòng Nga mua 55 máy bay huấn luyện Yak-130

07/12/2011 20:42
Xuân Quyết (Theo RIA)
(GDVN) -Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng với Irkut để cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga 55 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.
Hôm 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga  Anatoly Serdyukov và Tổng giám đốc tập đoàn Irkut  Alexei Fedorov đã ký một hợp đồng để cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga 55 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 (XEM VIDEO).

Trưởng phòng Báo trí và Truyền thông của Bộ Quốc phòng Nga, đại tá Igor Konashenkov cho biết với RIA Novosti.
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của của Không quân Nga (minh họa)
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của của Không quân Nga (minh họa)
Vào đầu tháng 11/2011, Tư lệnh Không quân Nga  Alexander Zelin cho biết, tính đến cuối năm nay Bộ Quốc phòng có tổng cộng 65 chiếc Yak-130.

Theo ông, việc cung cấp các máy bay theo bản hợp đồng này sẽ được hoàn thành vào năm 2017, giá trị của bản hợp đồng theo ước tính là 30 tỷ rúp. 

Theo chương trình ngân sách Quốc phòng Nga trong giai đoạn 2011-2020, Quân đội Nga sẽ được cung cấp 65 Yak-130 để phục vụ cho huấn luyện phi công.  (Bấm vào đây để xem XEM VIDEO)
Vũ khí có thể trang bị trên máy bay Yak-130
Vũ khí có thể trang bị trên máy bay Yak-130
Yak-130 có tính cơ động cao, có thể đạt tốc độ lên tới 1060km/h, được trang bị các thiết bị hiện đại. Yak-130 có thể mang tên lửa tấn công, bom, pháo với tổng khối lượng lên đến 3 tấn.

Máy bay có thể chịu gia tốc trọng trường từ +8g đến -3g và nó có khả năng thực hiện những bài thao diễn đặc biệt để huấn luyện cho phi công phù hợp với các yêu cầu thực tiễn chiến đấu.

Yak-130 được khách hàng trên thế giới ưu chuộng và tín nhiệm, hiện Yak-130 đang được trang bị trong quân đội nhiều nước trên thế giới trong đó có quân đội Việt Nam. 

Một số hình ảnh về máy bay Yak-130
Xuân Quyết (Theo RIA)