Hà Nội: Truy bắt chủ “động lắc” phố Yên Phụ

17/05/2011 15:25
(GDVN) – Cơ quan công an xác định, đối tượng điều hành “động lắc” tại 145 Yên Phụ là Nguyễn Trọng Đạt, GĐ một công ty cổ phần xây dựng.
(GDVN) – Cơ quan công an xác định, đối tượng điều hành “động lắc” tại 145 Yên Phụ là Nguyễn Trọng Đạt, GĐ một công ty cổ phần xây dựng.
{iarelatednews articleid='2324,2318'}
Như tin đã đưa, trong quá trình khám xét khẩn cấp động lắc tại số 145 Yên Phụ, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ thu giữ nhiều tài liệu cho thấy nổi lên vai trò tổ chức của Nguyễn Anh Cường (SN 1976), trú tại phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng cùng động bọn.
Nguyễn Trọng Đại
Nguyễn Trọng Đại
Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Cường khai nhận: đối tượng chỉ phụ trách “động lắc” trên danh nghĩa. Thực chất, người đứng đằng sau “giật dây” mọi hoạt động của cơ sở này là Nguyễn Trọng Đại (SN 1982).
Điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT nhanh chóng xác định Đại là Giám đốc Công ty CP Xây dựng Vinconstec 1. Tại văn phòng làm việc của Đại, lực lượng nghiệp vụ thu giữ văn bản do đối tượng này ký, bổ nhiệm Cường thay mặt Đại điều hành “động lắc”.
Tài liệu trinh sát phát hiện, Đại có dấu hiện “tiếp tay” cho các “dân bay” trong việc mua bán trái phép nhiều loại ma túy. 
Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trọng Đại, ở ngõ 78 đường Giải Phòng về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét nơi ở của: Nguyễn Anh Cường; Phạm Kế Bá (SN 1992), ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín - nhân viên quầy bar; Hoàng Hữu Công (SN 1985), ở Tập thể Trung Tự, quận Đống Đa - khách đến quán, về các hành vi: Tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cơ quan CSĐT kêu gọi Nguyễn Trọng Đại đến Công an quận Tây Hồ đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 2h ngày 15/5, Công an quận Tây Hồ kiểm tra phòng số 401 và 301 nhà hàng karraoke tại 145 Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, phát hiện 35 đối tượng (gồm 28 nam và 7 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Tại đây, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 65 viên ma túy tổng hợp, 10 túi katamin (bột đá). 
Theo ghi nhận của phóng viên, “động lắc” này được lắp hệ thống thang máy, mỗi tầng gồm 2 phòng “lắc” có, sức chứa từ 30-50 khách/phòng. Các phòng đều được lắp đặt hệ thống âm thanh công suất lớn, tivi và đèn quay mờ ảo. Tại tầng tum của “động lắc” có một phòng rộng khoảng 40m2 được mệnh danh là phòng “VIP” của cơ sở này. Tại đây có đầy đủ giường chiếu, bàn ghế salon, hệ thống loa. Khám xét căn phòng này, lực lượng công an thu giữ 2 viên nén, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Nhiều “bình ục” tự chế, đèn khò, bật lửa - các dụng cụ sử dụng ma túy được thu giữ tại đây.
Phúc Hưng