UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

14/11/2025 10:06
Doãn Nhàn

GDVN -Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn và Hiệu trưởng Lê Lâm được UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt.

Sau nhiều hoạt động ý nghĩa trong phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh bằng phần thưởng cao quý là Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, dành cho tập thể nhà trường và Hiệu trưởng - Tiến sĩ Lê Lâm.

Phần thưởng là sự ghi nhận quý báu cho những đóng góp của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trong phong trào thi đua sáng tạo của thành phố, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong việc gắn hoạt động giáo dục với các giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc.

60-nam.png
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Hiệu trưởng Lê Lâm được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt.

Chuỗi hoạt động thi đua sáng tạo và lan tỏa

Chia sẻ về các hoạt động đã tổ chức, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tiến sĩ Lê Lâm, nhà trường đã triển khai một loạt các chương trình, hoạt động thiết thực và lan tỏa, tập trung vào giáo dục truyền thống và tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Triển lãm “Quốc kỳ Việt Nam - Non sông liền một dải” được tổ chức tại khuôn viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.
Triển lãm “Quốc kỳ Việt Nam - Non sông liền một dải” được tổ chức tại khuôn viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Tiêu biểu là triển lãm “Quốc kỳ Việt Nam - Non sông liền một dải”, nơi trưng bày 191 lá quốc kỳ được gửi về từ 63 tỉnh, thành phố, các đảo, nhà giàn, cửa khẩu và di tích lịch sử trên cả nước, tạo nên không gian trưng bày có tổng diện tích các lá cờ đạt hơn 1.300m², tạo nên một không gian triển lãm hào hùng, đầy tự hào dân tộc ngay tại sân trường.

Bên cạnh đó, công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được xây dựng và khánh thành với hơn 150 tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

60-nam-1.png
Nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và gia đình có công với cách mạng.

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” là một điểm nhấn nổi bật trong phong trào thi đua của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,6 tỷ đồng. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và gia đình có công với cách mạng.

Đặc biệt, trường đã đóng góp 300 triệu đồng cho Quỹ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị; trao tặng hai căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 100 triệu đồng) cho cựu chiến binh Nguyễn Thị Hường và Hồ Văn Lâm; hỗ trợ sửa chữa nhà cho cựu chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định Trần Thế Dũng với kinh phí 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức giao lưu, tri ân đoàn đại biểu 50 cựu chiến binh Quảng Trị do Thiếu tướng Hồ Thanh Tự dẫn đầu; đồng thời đưa cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia các chuyến về nguồn, thăm hỏi các các cựu chiến sĩ từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975.

Song song đó, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn còn tích cực ủng hộ các quỹ xã hội như “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh” và “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Lễ ra mắt kỷ yếu “Theo bước chân anh hùng”.
Lễ ra mắt kỷ yếu “Theo bước chân anh hùng”.

Công trình kỷ yếu “Theo bước chân anh hùng” với 1.000 bản in, dày 165 trang, tập hợp hình ảnh, tư liệu và bài viết về các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, cùng những trang sử vẻ vang của dân tộc và của nền giáo dục Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống như triển lãm “Đại Việt nhìn lại lịch sử”, chiếu phim cách mạng, sản xuất ấn phẩm tuyên truyền và đăng tải hàng chục tác phẩm báo chí, phóng sự, video clip về đề tài lịch sử, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Phần thưởng quý báu thúc đẩy tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo

Theo Thạc sĩ Phạm Thanh Bình, việc tập thể nhà trường và cá nhân Tiến sĩ Lê Lâm cùng được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng là niềm vinh dự lớn, đồng thời là sự khẳng định cho những nỗ lực bền bỉ trong đổi mới hoạt động giáo dục, gắn kết đào tạo với giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình bày tỏ, Bằng khen dành cho tập thể là sự ghi nhận tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn trường; còn phần thưởng dành cho cá nhân Hiệu trưởng thể hiện sự trân trọng đối với người đứng đầu luôn tiên phong, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

“Đây là nguồn động viên to lớn để Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tiếp tục nỗ lực trên con đường giáo dục con người toàn diện, không ngừng đổi mới sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo; gắn tri thức với giá trị nhân văn, xứng đáng với niềm tin của xã hội và truyền thống của Thành phố mang tên Bác”, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình chia sẻ.

Sinh viên Khoa Công nghệ ô tô (Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn) trải nghiệm thực tế tại Hyundai Miền Nam.
Sinh viên Khoa Công nghệ ô tô (Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn) trải nghiệm thực tế tại Hyundai Miền Nam.

Trải qua gần 25 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã đào tạo, cung ứng cho xã hội hơn 60.000 sinh viên cao đẳng và trung cấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần quan trọng vào việc cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề, chuyên môn cho đất nước.

Là một trong những cơ sở có quy mô đào tạo lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn hiện đào tạo 32 ngành thuộc các khối Y dược, Sư phạm, Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế, Du lịch… với quy mô hơn 7.000 sinh viên.

Với định hướng trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành trường trọng điểm, đạt chuẩn chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực theo tiêu chuẩn ASEAN và quốc tế.

Doãn Nhàn