Năm 2026, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN bỏ xét tuyển tổ hợp C00, D66 ở nhiều ngành

02/12/2025 09:35
ĐÀO HIỀN

GDVN - 2 ngành mới dự kiến tuyển sinh năm nay cũng không sử dụng tổ hợp xét tuyển C00.

Ngày 1/12, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026.

Theo đó, nhà trường tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đối với phương thức Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA) còn hạn sử dụng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký trên cổng đăng ký của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã bài thi đánh giá năng lực dùng để xét tuyển sẽ được công bố tại thông tin tuyển sinh chính thức.

Còn với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tổ hợp được nhà trường sử dụng xét tuyển bao gồm: D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh); DD2 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Hàn); D14 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử); C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí); D04 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung); D06 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật); D15 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí).

anh-nha-a.jpg
Trường Đại học KHXHNV, Đại học Quốc gia Hà Nội tọa lạc tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: website nhà trường.

Năm 2026, bên cạnh 28 ngành học như năm học trước, nhà trường dự kiến tuyển sinh thêm 2 ngành mới là Quản trị nhân lực và Truyền thông đa phương tiện. Đáng chú ý, nhà trường bỏ xét tuyển khối C00 (Văn, Sử, Địa) ở 11 ngành: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Khoa học quản lý, Quan hệ công chúng, Quản lý thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học.

2 ngành mới dự kiến tuyển sinh năm nay cũng không sử dụng tổ hợp xét tuyển C00.

Các ngành còn tuyển sinh tổ hợp truyền thống này gồm: Chính trị học, Công tác xã hội, Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng, Lịch sử, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Thông tin - Thư viện, Tôn giáo học, Triết học, Văn hóa học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học.

Trước đó vào tháng 6/2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng từng dự kiến bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở 17 ngành đào tạo. Tuy nhiên, sau đó Hội đồng tuyển sinh đã họp và thống nhất trình Hội đồng trường, báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội để điều chỉnh đề án tuyển sinh. Kết quả, tổ hợp C00 được bổ sung trở lại cho 17 ngành, trong đó có nhiều ngành “hot” như Báo chí, Quan hệ công chúng,...

Ngoài ra, năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng không còn xét tuyển tổ hợp D66 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật). Năm học trước đó, tổ hợp này gần như được áp dụng cho tất cả các ngành của nhà trường.

Cách tính điểm xét tuyển được quy định như sau: Tổng điểm đạt được = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x ¾ + Điểm khuyến khích (nếu có).

Trong đó, Điểm môn 3 là điểm của môn thi được nhân 2 đã quy định theo từng ngành tại bảng trên. Tổng điểm đạt được cao nhất là 30 điểm. Điểm xét tuyển = Tổng điểm đạt được + điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi thành điểm thi môn ngoại ngữ trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (nếu có nguyện vọng) sẽ được công bố chi tiết trong thông tin tuyển sinh chính thức.

Trong quá trình xét tuyển sẽ có độ chênh điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Nhà trường cho biết sẽ công bố khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và phổ điểm thi theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐÀO HIỀN