Tổng thống Mỹ đều có tuổi thọ cao hơn người thường

09/12/2011 18:08
Theo TTXVN
Hầu hết trong số họ lại có tuổi thọ trung bình cao hơn so với những nam giới khác nhờ sự giàu sang và sự chăm sóc của các bác sỹ.
Theo nghiên cứu mới được công bố ngày 6/12, phần lớn các tổng thống Mỹ đều sớm có tóc bạc và nếp nhăn ở trán sau khi nhậm chức.
Các đời Tổng thống Mỹ gặp mặt tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
Các đời Tổng thống Mỹ gặp mặt tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
Đây là kết quả nghiên cứu do trường Đại học Illinois của Mỹ thực hiện.

Nghiên cứu cho thấy tuổi của các tổng thống Mỹ tăng nhanh gấp đôi so với những người bình thường khác khi họ nhậm chức.

Các nhà nghiên cứu đã loại trừ 4 tổng thống Mỹ bị ám sát là Abraham Lincoln, John Kennedy, James Garfield và William McKinley và thấy rằng trong số 34 vị tổng thống Mỹ đã qua đời vì những nguyên nhân tự nhiên, 23 người đã sống lâu hơn dự kiến với tình trạng lão hóa gia tăng, với tuổi trung bình là 78 tuổi trong khi tuổi qua đời của họ được dự kiến là 67 tuổi.

Đối với 11 vị tổng thống chết trẻ hơn dự kiến, tuổi thọ trung bình của họ là 62,1 tuổi, chỉ kém tuổi thọ của người bình thường khoảng 5 tuổi trong thời kỳ đó.

Với những người bình thường, tuổi thọ trung bình của họ là 73,3 tuổi. Tuổi thọ trung bình của 34 vị tổng thống Mỹ đã qua đời không khác nhau nhiều là 73 tuổi.
Theo TTXVN