4h sáng mai siêu kinh điển Real - Barca: Đổi thay lịch sử

10/12/2011 09:38
M.M
(GDVN) - Trong 3 mùa bóng gần đây, trên sân Bernabeu, Real chưa bao giờ hạ được Barca, nhưng tình hình có thể sẽ thay đổi vào 4h rạng sáng ngày mai.

Vì sao? Câu trả lời là Real Madrid đang có phong độ cực cao, khi tính cho đến thời điểm này của mùa giải, “Kền kền trắng” đang duy trì được mạch thắng 15 trận liên tiếp, qua đó cân bằng kỷ lục về số trận thắng của HLV huyền thoại Miguel Munõz lập ra ở mùa giải 1960/61.

Real đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để hạ gục Barcelona.

Real đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để hạ gục Barcelona.

Thế nên, chẳng phải quá ngạc nhiên khi sau 15 vòng đấu của La Liga 2011/12, Real đang dẫn đầu BXH, bỏ xa Bara 3 điểm, nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Thành tích này của “Real-Moudrid” quả đáng nể. Bởi vào thời điểm năm ngoái, “Kền kền trắng” đang đứng ở vị trí thứ 2, kém đối thủ không đội trời chung 5 điểm, và sau đó lực bất tòng tâm trong trên đường đua đến ngôi vô địch.

Không chỉ xuất sắc trên phương diện tập thể, từng cá nhân của Real còn thể hiện được giá trị ngôi sao lớn đích thực của mình, trong số này nổi bật lên 3 cái tên là Ronaldo, Benzema và Higuain. Tính tổng cộng, 3 tiền đạo tài năng này đã ghi tới 36 bàn thắng cùng 8 đường chuyền cho đồng đội lập công trước khi trận “Siêu kinh điển” mùa giải này diễn ra.

Cần nhấn mạnh thêm rằng, sau 15 vòng quay của La Liga 2011/12, Real vẫn chưa để thua trận nào trên sân nhà. Trong khi đó, khi đá trên sân khách, Barcelona thường thi đấu không tốt. Bằng chứng là họ phải nhận nhiều trận hòa đáng tiếc và một trận thua đau trước Getafe. Do đó, nếu biết tận dụng tốt 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”, Real sẽ khiến Barca bại trận đầu tiên sau hơn 3 năm khi trận “Siêu kinh điển” diễn ra trên sân Bernabeu.

Guardiola sẽ dùng “binh pháp” nào để chiến Mourinho?

Trong những năm gần đây, Barcelona thường chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Còn ở mùa giải này, với sự xuất hiện của Cesc Fabregas, thi thoảng, Guardiola sử dụng “binh pháp” 3-4-3. Tuy nhiên, kết quả mà đội chủ sân Nou Camp đạt được không thực sự mỹ mãn.

Messi và đồng đội sẽ có một trận cầu đầy khó khăn trên sân Bernabeu.

Messi và đồng đội sẽ có một trận cầu đầy khó khăn trên sân Bernabeu.

Thế nên, theo phân tích của báo giới Tây Ban Nha, ở trận “Siêu kinh điển” sắp tới, Guardiola sẽ ưu tiên “nguồn nhân lực” cho hàng tiền vệ bằng việc tung ra sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Theo đó, Mascherano sẽ đá ở vị trí trung vệ, còn ở hai cánh do Carles Puyol và Eric Abidal đảm nhận.

Tại khu trung tuyến, hai cái tên chắc suất là Xavi Hernandez và Andres Iniesta. Đá bên cạnh bộ đôi này nhiều khả năng là Sergio Busquets và Seydou Keita. Vị trí còn lại thuộc về Daniel Alves. Trên hàng tiền đạo, Messi sẽ đá cặp với David Villa hoặc Pedro, thậm chí là với Cesc Fabregas.

Sơ đồ chiến thuật này cũng có tính ưu việt của nó. Bởi kể từ đầu mùa bóng đến nay, trước hai đối thủ mạnh là Valencia và AC Milan, Barca đã sử dụng sơ đồ chiến thuật chỉ với 3 hậu vệ, và kết quả cũng không quá tồi khi họ giành được một trận hòa và một trận thắng.

Các sơ đồ chiến thuật khác nhau...

Các sơ đồ chiến thuật khác nhau...

Vì vậy, phải làm khách trên sân của Real, Guardiola có thể sẽ tái sử dụng “binh pháp” này. Tức là “Pep” sẽ tập trung số đông người cho hàng tiền vệ để kìm hãm lối chơi đang ngày một vào “phom” của Real.

Hơn nữa, với sự xuất hiện của Keita và Busquets, chất “thép” của Barca ở khu trung tuyến sẽ được nâng lên để đối trọng lại với những tiền vệ chơi rắn của Real, như Pepe, Khedira, Alonso hay Lassana Diarra.

Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của Daniel Alves ở hàng tiền vệ sẽ đảm bảo cho khâu phòng ngự từ xa của Barca an toàn hơn trước tốc độ của C.Ronaldo và Di Maria. Còn nhớ cách đây hai mùa bóng, cũng trên sân Bernabeu, Alves từng được đẩy lên đá trên hàng tiền đạo. Mục đích của hậu vệ người Brazil không phải là ghi bàn mà bắt chết Ronaldo ngay khi bóng còn ở bên phần sân của Real.

Mà Guardiola có thể sử dụng trong trận đấu tới.

Mà Guardiola có thể sử dụng trong trận đấu tới.

Chính sự bố trí chiến thuật mới lạ đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp Barca quật ngã Real với tỷ số 2-0. Nhưng Real giờ đã khác rất nhiều mà minh chứng rõ nét là họ đang có chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, ghi được rất nhiều bàn thắng và ít để thủng lưới.

Mặt khác, khi đá với sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ, Barca thường để đối phương chọc thủng lưới. Điển hình như hai trận gặp Valencia và AC Milan, thủ môn Victor Valdes đều phải hai lần vào lưới nhặt bóng. Vì vậy, cũng không loại trừ khả năng “Pep” sẽ quay trở về sơ đồ 4-3-3, với sự góp mặt của Gerard Pique ở trung tâm hàng phòng ngự.

Tất nhiên, với một chiến lược gia đại tài như Gurdiola thì tùy vào từng thời điểm của trận đấu ông sẽ vận dụng các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Nói một cách khác là chuyển hóa “biện chứng” giữa công và thủ. Đứng trên góc độ này, trận “Siêu kinh điển” giữa Mourinho và Guardiola mới thực sự đáng xem.

Đội hình dự kiến

Real Madrid:
Casillas, Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo, Xabi Alonso, Diarra, Khedira, Di Maria, Higuain, C.Ronaldo.

Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Pique, Abidal, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Cesc Fabregas, David Villa.

Dự đoán: Real thắng 2-1

M.M